Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bất ngờ đánh giá AFF Cup ‘rất quan trọng’

Giang Lao
Giang Lao
31/08/2022 11:47 GMT+7

Từng đề nghị bóng đá Thái Lan cần bỏ qua AFF Cup để tiến thẳng đến đẳng cấp châu Á và thế giới , ông Somyot Poompanmoung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây nói ngược lại: ‘Giải đấu này rất quan trọng’.

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan ngày 30.8 sau kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 diễn ra cuối năm nay, ông Somyot Poompanmoung bất ngờ thay đổi quan điểm khi nói: “Giải đấu nào cũng quan trọng, hơn nữa đây còn là giải vô địch quốc gia trong khu vực. Do đó, mục tiêu của đội tuyển chúng ta là phải vô địch. Đây là kỳ vọng, và cũng là điều bình thường lâu nay”.

Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung

Chụp Màn Hình

Phát biểu này của ông Somyot Poompanmoung khác hẳn cách đây không lâu, khi trước lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 khoảng 1 - 2 tuần từng cho biết: “Ưu tiên vô địch AFF Cup cần phải xem xét lại, vì không nhất thiết mỗi kỳ giải đội tuyển Thái Lan đều bị sức ép phải vô địch. Bóng đá Thái Lan cần hướng đến tương lai nhiều hơn, với các giải tầm châu lục và thế giới trong lịch FIFA Days. Đó là lý do vì sao FAT đang thực hiện kế hoạch đầu tư lớn cho lứa cầu thủ U.23 hướng đến mục tiêu giành suất dự Olympic 2024 và đặt nền móng cho vòng loại World Cup 2026”.

Mặc dù vậy, trước sức nóng của AFF Cup sau lễ bốc thăm khi tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng á quân Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei hoặc Timor Leste (đội thắng trong 2 lượt trận play-off), Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung đã thay đổi quan điểm. Qua đó, cũng có thể nhằm mục đích giảm sức ép từ dư luận với nhiều bình luận cho rằng bóng đá Thái Lan bỏ qua AFF Cup để tiến đến đẳng cấp châu Á và thế giới là hết sức khập khiễng.

Ông Somyot Poompanmoung cũng tỏ ra thận trọng: “AFF Cup ngày càng trở thành giải đấu hấp dẫn vì các đội khu vực lâu nay được xem là yếu, hiện cũng đã có rất nhiều sự tiến bộ. Bóng đá hiện đại đang tiến triển không ngừng. Do đó, việc đánh giá thấp đối thủ lâu nay được coi là yếu có thể sẽ phải trả giá đắt.

Ở cuộc đua vô địch AFF Cup cũng vậy, hiện đã có rất nhiều đội tuyển cạnh tranh không chỉ có mỗi Thái Lan thường vô địch lâu nay. Các giải gần đây cũng cho thấy, nếu tuyển Thái Lan muốn vô địch đều phải hết sức cố gắng mới đạt được. Vì vậy, năm nay nếu chúng ta muốn vô địch thì cần phải cải thiện hơn nữa, bởi các đối thủ cũng đều tiến bộ rất nhanh”.

Ngoài ra, ông Somyot Poompanmoung cũng hứa hẹn tại AFF Cup cuối năm nay, tuyển Thái Lan dưới sự đề nghị của HLV Mano Polking sẽ tìm giải pháp thích hợp để triệu tập thành phần cầu thủ tốt nhất thi đấu thay vì ý định cử đội U.23 làm nòng cốt, trong đó sẽ gọi 3 ngôi sao từ Nhật Bản trở về là Chanathip Songkrasin, Chaowat Weerachat và Supachok Sarachat.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.