Chanathip Songkrasin thừa nhận phải chuẩn bị thật tốt mới có thể thắng tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2021 09:25 GMT+7

Ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan, tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin và cũng là thủ quân ‘Voi chiến’, thừa nhận gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 là một bất ngờ, nếu muốn thắng thì phải chuẩn bị thật tốt.

Trả lời báo chí Thái Lan, Chanathip Songkrasin không hề đưa ra ý kiến chủ quan “không thể thua” và phải hạ bệ tuyển Việt Nam, khi cho rằng: “Chúng tôi đặt mục tiêu vô địch AFF Cup, nên việc hướng tới chiến thắng mọi đối thủ là đương nhiên. Nhưng không vì thế mà tỏ ra chủ quan, cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất mới có kết quả như mong muốn”.

Chanathip Songkrasin tập luyện trước trận gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020

fat

Cũng theo Chanathip Songkrasin: “Chúng tôi đã hoàn thành một chặng của giải đấu, tiếp theo nếu không vào chung kết hoặc không thể đoạt ngôi vô địch thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Về đối thủ ở bán kết, thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ sẽ gặp Indonesia nhiều hơn, nhưng rồi giờ phải gặp là tuyển Việt Nam”.

Ngôi sao đang chơi cho CLB Consadole Sapporo ở giải J League 1 Nhật Bản cũng cho biết thêm: “Tuy rất bất ngờ, nhưng nên nhớ ở bán kết thì mọi đối thủ đều mạnh và rất khó bị đánh bại. Do đó, chúng tôi cũng không quá suy nghĩ gì nhiều đến đối thủ, mà điều cần nhất là phải tập trung vào sự chuẩn bị. Tôi rất hài lòng là tuyển Thái Lan hiện nay đang có nhiều sự lựa chọn, và đang sẵn sàng cho các cuộc đấu căng thẳng phía trước”.

Nhận định về tuyển Việt Nam, Chanathip Songkrasin cho biết: “Tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào sau vòng bảng, nhưng tôi không quá lo lắng về điều này. Chúng tôi phải hướng sự tập trung vào chính mình, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, mọi phương án, và đặc biệt là không được phép mắc bất cứ sự chủ quan và khinh địch nào sẽ rất dễ trả giá. Chúng tôi tuy đã trải qua một vòng bảng tuyệt vời, nhưng ở bán kết thì mọi chuyện khác hẳn, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo thì khó mà giành được kết quả như mong muốn”.

Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda là 2 ngôi sao nguy hiểm trên hàng công tuyển Thái Lan

fat

Trong khi đó, theo báo chí Thái Lan thống kê các thông số trận đấu giữa đội nhà và tuyển Việt Nam qua các trận vòng bảng, cho thấy không có nhiều sự chênh lệch. Như trung bình mỗi trận tuyển Thái Lan có tỷ lệ cầm bóng 67,15% thì tuyển Việt Nam cũng 61,55%, số cơ hội tạo ra cũng gần ngang nhau 64 lần so với 50, nhưng tỷ lệ sút trúng khung thành thì tuyển Việt Nam nhỉnh hơn 32 lần so với 28. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn là đội thực hiện nhiều đường chuyền nhất 2.284 lần trong khi tuyển Thái Lan khoảng 2.200 lần.

Theo cựu HLV Steve Darby của tuyển nữ Việt Nam đánh giá trên trang Siamsport: “Ở thời điểm này, theo tôi tuyển Việt Nam vẫn thi đấu tốt hơn so với tuyển Thái Lan. Nên nhớ, ở bảng B tuyển Việt Nam phải gặp các đối thủ cạnh tranh rất mạnh như Indonesia và Malaysia, trong khi Thái Lan ở bảng A gặp các đối thủ như Myanmar, Philippines hay Singapore hoàn toàn dưới cơ. Do đó, ở bán kết, việc 2 đội sớm đối đầu rất đáng tiếc, đây là trận chung kết sớm và cơ hội đi tiếp là 50-50 cho cả hai đội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.