Chàng á khoa đảm đang việc nhà nhưng rất sợ... gà

25/07/2022 09:34 GMT+7

Nguyễn Minh Tâm, á khoa khối B toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, là học sinh có tính tự lập cao, thường xuyên giúp mẹ trông em và làm việc nhà, nhưng lại rất sợ... gà.

Rạng sáng 24.7, cả gia đình vui mừng không ngủ được khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của Nguyễn Minh Tâm (học sinh lớp 12B1, Trường THPT Triệu Sơn 1, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Với số điểm môn toán 9,8, hóa học và sinh học đều đạt 9,75 (tổng điểm 29,3 điểm), Tâm trở thành á khoa của khối B toàn quốc.

Nguyễn Minh Tâm vui mừng bên gia đình của mình khi đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Minh Hải

Á khoa sợ gà…

Minh Tâm đã cùng bố mẹ về quê nội ở xã Vĩnh Tiến (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) thắp nén nhang cho bà nội, mất chưa đầy 100 ngày. Lời hứa sẽ đạt điểm cao và trở thành một bác sĩ giỏi của Tâm với bà nội đã bước qua ngưỡng cửa ban đầu.

“Em sống với bà nội từ nhỏ nên bà yêu quý em lắm. Lúc vừa lên lớp 12, em hứa với bà là sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và sẽ học làm bác sĩ để chữa bệnh. Giờ đây, việc đầu tiên em đã làm được rồi, nhưng cả chặng đường dài còn lại không còn bà nữa. Em sẽ cố gắng hơn để thực hiện lời hứa với bà”, Minh Tâm chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có mẹ làm giáo viên môn giáo dục công dân tại một trường THPT của H.Triệu Sơn, bố là bộ đội công tác ở Hà Nội, từ nhỏ, Tâm đã có tính tự lập cao, biết phụ giúp công việc nhà, chăm sóc em gái mới học lớp 3.

Á khoa Nguyễn Minh Tâm

Minh Hải

“Mỗi sáng em thường đưa em gái đến trường. Trưa về, em cắm cơm, làm rau, quét dọn nhà giúp mẹ. Những công việc thường ngày ở nhà em đều có thể làm được, bố mẹ dạy em làm từ những việc dễ đến khó, những việc mà mẹ thường gọi là việc không tên”, Tâm nói.

Một điều khá đặc biệt ở á khoa này là rất sợ gà, kể cả gà con. “Từ nhỏ, em đã rất sợ gà. Có lần đang ngồi ăn cơm với ông bà nội, con gà chạy lại gần mâm cơm, em liền bỏ bát đũa tháo chạy vì quá sợ. Giờ ông nội có nuôi ít gà trong vườn, nhưng em chưa bao giờ dám giúp ông cho gà ăn cả. Em không sợ con gì cả, chỉ sợ mỗi gà, em cũng không biết tại sao”, Tâm cười và chia sẻ.

… và sở thích vừa nghe nhạc vừa học

Minh Tâm có sở thích khá thú vị đó là vừa nghe nhạc vừa học. “Em thích nghe nhạc Việt, Mỹ và Anh. Em thấy vừa nghe nhạc vừa học lại ngấm bài. Trước đây, bố mẹ, nghĩ rằng việc nghe nhạc sẽ làm em khó tập trung vào việc học, khuyên em không nên như vậy. Tuy nhiên, em giải thích và được mẹ đồng cảm và chấp nhận”, nam sinh chia sẻ.

Nguyễn Minh Tâm bên ông nội

Minh Hải

Nói về sở thích vừa nghe nhạc vừa học của con trai, cô Lê Thị Cúc (mẹ của Tâm) chia sẻ: "Có lẽ đó là một cách để giải tỏa căng thẳng lúc học tập nên tôi tôn trọng và chỉ khuyên hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng với cháu là không nên làm việc gì có tác động không tốt đến việc học, chứ không cấm đoán hay khắt khe quá. Khi biết tin cháu đạt điểm cao, cả gia đình rất vui mừng. Còn hành trình phía trước rất dài, nhưng tôi tin cháu sẽ làm tốt”.

Sức khỏe là quan trọng nhất

Chia sẻ về bí quyết học tập, Tâm cho biết: “Sức khỏe là quan trọng nhất và không nên tự gây áp lực cho bản thân. Mỗi buổi tối em thường học từ 20 - 22 giờ thì đi ngủ, chứ không thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".

Nam sinh cho rằng không nên học xuyên suốt quá nhiều giờ liền vì điều này có thể tự gây căng thẳng cho bản thân. "Trong học tập, em xác định điều quan trọng nhất là nắm vững kiến thức cơ bản, để có thể học sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn”, Minh Tâm nói.

Nguyễn Minh Tâm sẽ tiếp tục học tập thật tốt để thực hiện lời hứa với bà nội, là trở thành một bác sĩ giỏi

Minh Hải

Cô giáo Đặng Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, nhận xét Minh Tâm là một học trò ngoan, học giỏi toàn diện. “Các bạn trong lớp hay ví Tâm là cuốn từ điển sống vì vốn kiến thức của em rất tốt. Khi biết tin Tâm là á khoa tôi không bất ngờ lắm vì tôi biết năng lực học tập của em. Tôi hy vọng Tâm sẽ trúng tuyển vào ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội như mong muốn, để trở thành một bác sĩ giỏi”, cô Huyền nói.

Quá trình học tập, Nguyễn Minh Tâm đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào như: Giải nhất môn hóa học toàn huyện năm lớp 8 và lớp 9; Giải nhì môn hóa học lớp 12 khi đang là học sinh lớp 11; Giải nhất môn toán lớp 12; Giải nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật bậc THPT...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.