Chàng trai 17 tuổi theo dõi lượng khí thải của hơn 150 máy bay phản lực

19/02/2023 12:00 GMT+7

Một chàng trai 17 tuổi đang thu hút sự chú ý của dân mạng khi theo dõi lượng khí thải carbon được phát ra từ máy bay phản lực tư nhân của những người giàu có nhất thế giới.

Chàng trai này là Akash Shendure (ở Seattle, Mỹ), "cha đẻ" của dự án Climate Jets nhằm chỉ ra sự chênh lệch lượng khí thải carbon của người Mỹ cực kỳ giàu có và những người Mỹ có mức sống trung bình.

Theo tờ Business Insider ngày 19.2, Shendure đã xác định và tổng hợp lượng khí thải carbon từ máy bay phản lực tư nhân của hơn 150 người Mỹ giàu có và gia đình họ. Chàng trai này đã thu thập thông tin bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu đăng ký kiểm soát mặt đất (được phát triển bởi lập trình viên Jack Sweeney để theo dõi máy bay riêng của tỷ phú người Mỹ là Elon Musk).


Chàng trai 17 tuổi theo dõi lượng khí thải của hơn 150 máy bay phản lực - Ảnh 1.

Chàng trai 17 tuổi Shendure

ẢNH CHỤP LẠI TỪ MÀN HÌNH INSTAGRAM NHÂN VẬT

Trước đó, Jack Sweeney (20 tuổi, lập trình viên, ở Mỹ) được biết đến với việc tạo ra các phần mềm kiểm soát tài khoản Twitter để theo dõi các máy bay phản lực riêng của các nhà tài phiệt Nga và những cá nhân nổi tiếng khác.

Nối gót Sweeney, Shendure là người mới nhất công khai theo dõi lượng khí thải của máy bay phản lực tư nhân.

Cậu thiếu niên 17 tuổi này chia sẻ rằng để xác định lượng nhiên liệu mà mỗi chiếc máy bay sử dụng, Shendure đã liên hệ với một công ty bán dữ liệu và nói với họ rằng cần nó cho mục đích học tập. Và công ty đã đồng ý cung cấp thông tin cho cậu một cách miễn phí.

Shendure nói rằng mục tiêu sử dụng Climate Jets (trang web theo dõi lượng khí thải của máy bay phản lực tư nhân) là để nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu giúp bảo vệ hành tinh tốt hơn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.