Chàng trai 9X vừa làm thầy giáo vừa lo ‘chuyện bao đồng’

10/11/2022 18:16 GMT+7

Không muốn cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa việc đến lớp và về nhà, chàng trai này mong muốn dùng tuổi trẻ của mình để làm điều có ích cho xã hội .

Đó là câu chuyện của thầy giáo trẻ Hà Xuân Hiệp (27 tuổi), quê ở xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Bắt nguồn từ sự thấu hiểu với cuộc sống khó khăn của người dân ở vùng cao Hà Giang, chàng trai này đã bén duyên với công việc làm một “sứ giả” kết nối.

Thầy giáo trẻ Hà Xuân Hiệp và hành trình làm "sứ giả" kết nối

NVCC

Kết nối để mong bà con bớt khổ

Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Hải Dương và đang làm giáo viên dạy văn và địa lý ở Trường THCS Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhưng chàng trai trẻ Hà Xuân Hiệp vẫn dành thời gian để đi “lo chuyện bao đồng”.

“Tôi nghĩ dù ở lĩnh vực nào đi chăng nữa nếu mình làm việc một cách nghiêm túc và cống hiến hết mình thì gia đình sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ”, Hiệp nói.

Bản thân Hiệp cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên anh nhận thức được những vất vả của đồng bào vùng cao. Cộng thêm lúc đi dạy, Hiệp chứng kiến học trò của mình chỉ ăn bột ngô với rau luộc. Điều này thôi thúc chàng trai trẻ phải làm điều gì đó để giúp đỡ bà con.

Từ tháng 10.2019, Hà Xuân Hiệp bắt đầu bén duyên với các hoạt động thiện nguyện

NVCC

Nghĩ là làm, bắt đầu từ tháng 10.2019, Hiệp bén duyên với các hoạt động thiện nguyện. Cùng với sự đồng hành của 2 người em trai, Hiệp lập kênh YouTube “TAM GIAC MACH” để chia sẻ câu chuyện của những hoàn cảnh khó khăn nhằm kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Sau 3 năm hoạt động, “TAM GIAC MACH” đã có gần 190.000 lượt đăng ký.

Chia sẻ về lý do chọn làm YouTuber để kết nối giúp đỡ bà con, Hiệp nói: “YouTube là một nền tảng mạng xã hội lớn, dễ lan tỏa và tiếp cận được nhiều người xem. Hơn nữa, YouTube cũng có trả lương cho các nhà sáng tạo nội dung do vậy sẽ có thêm nguồn kinh phí để đóng góp vào công việc thiện nguyện”.

Bản thân luôn tìm thấy được niềm vui và sự hạnh phúc khi có thể góp sức giúp ích được cho nhiều hoàn cảnh nên đây là công việc mà chàng trai vùng cao có thể làm từ sáng tới tối vẫn không thấy mệt mỏi.

Hà Xuân Hiệp vừa đi dạy vừa làm YouTuber để kêu gọi sự ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn

NVCC

Hiện tại, Hiệp đang tập trung giúp đỡ cho bà con khó khăn trong tỉnh, vì anh quan niệm muốn giúp đỡ được người dân ở những chỗ khác thì phải thay đổi cuộc sống của bà con ở khu vực mình sinh sống trước.

Hoàn cảnh đầu tiên mà anh chàng kêu gọi sự giúp đỡ là kết nối để mang ánh sáng về với 3 gia đình ở đèo Mã Pì Lèng, 3 đời không có điện để dùng, phải sử dụng ánh sáng le lói của đèn dầu. “Lúc câu chuyện này được chia sẻ, chỉ sau một đêm đã thu hút hơn 100.000 lượt xem. Từ lúc đó tôi nhận ra mình đã đi đúng hướng, cái mình truyền tải đang nhận được sự quan tâm của khán giả”, Hiệp chia sẻ.

Thầy giáo trẻ cảm thấy vui vẻ với công việc mình đang làm

NVCC

Suốt 3 năm đi kết nối để giúp đỡ cho bà con, điều mà Hiệp cảm thấy khó khăn nhất trong lĩnh vực thiện nguyện là làm sao để lan tỏa được công việc của mình cho nhiều người biết đến và tạo được lòng tin với các nhà hảo tâm: “Việc tôi làm trong lĩnh vực giáo dục là cơ sở để các nhà hảo tâm đặt niềm tin vào mình. Sau mỗi hoạt động, tôi luôn làm một bảng sao kê ghi chép đầy đủ và đăng công khai trên trang Facebook cá nhân. Tới ngày hôm nay mặc dù có thăng có trầm nhưng lương tâm tôi cảm thấy mình đang làm đúng”, Hiệp bộc bạch.

“Còn sức khỏe là còn làm…”

Với phương châm “sống và kết nối bốn phương”. Hà Xuân Hiệp đã thực hiện được rất nhiều chương trình ý nghĩa, kết nối được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Điều mà anh mong muốn là khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam sẽ được thu hẹp và mọi người có cuộc sống bớt khó khăn hơn. “Nếu tôi còn sức khỏe, còn đi được và còn được các nhà hảo tâm tin tưởng thì sẽ tiếp tục kết nối, chỉ mong mọi người sẽ có điều kiện sống tốt hơn và các em nhỏ được đi học”, Hiệp nói.

Mặc dù bị cho là kẻ “bao đồng, khóc thuê” nhưng thầy giáo trẻ bỏ ngoài tai tất cả: “Tôi chỉ quan niệm rằng nếu như mình không làm những công việc đó thì ai sẽ làm, những hoàn cảnh khó khăn bao giờ mới có điều kiện, cơ hội để thay đổi, để bớt cơ cực nên tôi không bao giờ để tâm đến những câu nói của người khác”.

Hoạt động trao tặng dê giúp bà con phát triển kinh tế

NVCC

Hoạt động mở các tuyến đường để bà con đi lại thuận tiện hơn

NVCC

Không ngại khó, ngại khổ, Hiệp đi tới những vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang để kết nối, giúp đỡ bà con mở các tuyến đường về bản để việc đi lại được thuận tiện, kêu gọi và kết nối xây dựng được 14 căn nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, tu sửa trường học, tặng dê giống cho bà con phát triển kinh tế, tặng sách vở và trao học bổng cho học sinh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới, kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ, đưa bệnh nhân ở Hà Giang lên Hà Nội để khám chữa bệnh...

Từng có giai đoạn chán nản, muốn từ bỏ vì bị cộng đồng mạng chỉ trích: “Lúc đó tôi cảm thấy rất áp lực vì mình làm công việc thiện mà nhiều người vào chửi thì rất buồn. Lúc đó, tôi nghĩ sẽ tạm gác lại công việc này để chỉ tập trung cho việc dạy học. Nhưng sau tất cả, thay vì đáp lại những điều tiêu cực đó thì mình chỉ lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn”, Hiệp trải lòng.

Hiệp thu mua các mặt hàng đặc sản của bà con địa phương để giúp người dân phát triển kinh tế

NVCC

Ngoài chia sẻ và kết nối, Hiệp còn thu mua các mặt hàng đặc sản của Hà Giang để bán trên kênh YouTube như: mật ong bạc hà, măng nứa, măng rừng, hạt óc chó, thuốc đại tràng đã được Hội đông y tỉnh Hà Giang cấp phép… nhằm góp phần phát triển kinh tế cho bà con địa phương. Hơn nữa, lợi nhuận từ việc bán hàng cũng được trích ra để giúp đỡ cho những trường hợp cần sự giúp đỡ gấp.

Với những nghĩa cử nhân văn đó, tháng 10.2021, chàng trai trẻ nhận được bằng khen của Chủ tịch tỉnh Hà Giang về những đóng góp của anh cho tỉnh nhà.

Năm 2021, Hiệp nhận được bằng khen của Chủ tịch tỉnh Hà Giang trao tặng

NVCC

Sắp tới, thầy giáo trẻ sẽ triển khai chương trình áo ấm cho em, tặng quà tết cho bà con khó khăn. Anh chàng cũng hy vọng kênh YouTube của mình đủ sức ảnh hưởng, để kết nối xây trường học cho các nơi chưa có điểm trường ở Hà Giang.

Trước những hoạt động ý nghĩa mà thầy giáo 9X đã làm cho bà con, anh Sìn A Chung, Phó chủ tịch UBND xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, nhận xét: “Hiệp là một chàng trai rất chịu khó, không quản ngại mưa nắng, đường sá đi lại khó khăn để đi đến kết nối và kêu gọi giúp đỡ cho bà con. Thực hiện các hoạt động trao quà, tặng dê giúp người dân phát triển kinh tế, nhờ vậy mà đời sống của bà con được cải thiện hơn. Tôi hy vọng sắp tới Hiệp sẽ tiếp tục lan tỏa được nhiều việc làm ý nghĩa nữa để giúp đỡ, định hướng cho bà con phát triển kinh tế và thoát nghèo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.