Hoa khôi sân bóng xinh đẹp vạn người mê là ai?

07/11/2022 15:15 GMT+7

Không chỉ xinh đẹp, đa tài mà cô nàng này còn chơi giỏi cả 2 môn thể thao bóng chuyền, bóng đá và được mọi người đặt cho biệt danh “hot girl” sân bóng .

Đó là nữ sinh Nguyễn Ngân Hà (19 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và hiện là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng). Ngoài vẻ xinh đẹp, chơi thể thao giỏi, cô gái này còn rất đa năng...

Nguyễn Ngân Hà, hoa khôi sân bóng vạn người mê

NVCC

Chơi thể thao để giữ vóc dáng đẹp

Mặc dù tiếp xúc với các môn thể thao khá muộn, nhưng Ngân Hà được đánh giá là một cô nàng đa năng khi vừa có thể chơi được bóng đá và cả bóng chuyền. Với tài năng chơi bóng và nhan sắc xinh xắn, Ngân Hà vừa đạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền tại giải bóng chuyền Khối sinh viên đại học, cao đẳng và Khối lực lượng Vũ trang - Liên kết, kết nghĩa năm 2022 của TP.Đà Nẵng.

Cơ duyên đưa Hà đến với các môn thể thao là nhờ sự “rủ rê” của một người bạn thân: “Lúc trước mình chỉ biết học thôi, không biết chơi thể thao, nhưng vào năm mình học lớp 9, ở trường tổ chức thi Hội khỏe Phù Đổng, bạn rủ tham gia đi đá bóng cho vui. Rồi may mắn lại có thành tích nên kể từ đó mình được các thầy chú ý và hướng dẫn tham gia nhiều giải đấu từ cấp trường lên cấp huyện và cấp tỉnh”.

Thành tích đầu tiên mà cô nàng Gen Z nhận được là đạt Giải ba môn bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2019.

Còn với bóng chuyền, theo Ngân Hà thì đến năm học lớp 11 mới bắt đầu chơi và cũng giành được Giải nhất tại Đại hội Thể dục thể thao xã Nghi Lâm năm 2021.

Gần đây nhất, Ngân Hà cũng đạt được huy chương đồng tại Giải bóng chuyền Khối sinh viên đại học, cao đẳng và Khối lực lượng Vũ trang - Liên kết, kết nghĩa năm 2022 của TP.Đà Nẵng.

Không chỉ chơi bóng giỏi, Ngân Hà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp

NVCC

Với Ngân Hà, việc chơi thể thao không chỉ là đam mê, giúp cô nàng nâng cao sức khỏe mà còn là cách để giữ vóc dáng đẹp: “Thay vì phải cất công đến phòng tập hay ăn uống theo chế độ thì với mình việc chơi thể thao, đặc biệt với môn bóng chuyền là cách để giữ dáng tốt nhất”, Hà nói.

Hà kể, có khoảng thời gian mình bị tăng cân do việc học quá bận nên không ra sân bóng nhưng sau khi chơi thể thao lại thì vóc dáng trở về như cũ.

Theo Hà, chơi bóng cũng là cách để giải tỏa căng thẳng: “Ngoài thời gian rảnh thì những lúc gặp chuyện áp lực mình sẽ ôm trái bóng ra sân. Việc chơi bóng giúp mình được gặp gỡ bạn bè, đó là lúc mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất”, Hà tâm sự.

Hot girl sân bóng và có nhiều tài lẻ

Không chỉ xinh đẹp, chơi bóng giỏi, Ngân Hà còn là một cô gái đa năng. Hà từng lọt vào top 5 cuộc thi tìm kiếm Đại sứ sinh viên ĐH Đà Nẵng Miss&Mr UD 2022. Hiện tại, Ngân Hà đang làm người mẫu ảnh cho một cửa hàng thời trang, mẫu diễn cho các bộ sưu tập áo dài và váy cưới của các nhà thiết kế. Đặc biệt, cô gái này còn đang kinh doanh thời trang trực tuyến.

Ngân Hà lọt vào top 5 cuộc thi Đại sứ sinh viên ĐH Đà Nẵng

NVCC

Chưa dừng lại ở đó, Ngân Hà còn có năng khiếu làm MC, thường đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho các Đại hội ở xã; chương trình khai giảng, văn nghệ ở trường cũng như các sự kiện thể dục thể thao lớn.

Mặc dù mới là sinh viên năm 2 nhưng Hà đã chính thức được kết nạp Đảng vào tháng 10.2022.

Ngoài giờ học, Ngân Hà làm người mẫu cho các sàn diễn và cửa hàng thời trang

NVCC

Vì đang theo học khối ngành kinh doanh nên cách đây một tháng Hà cùng chị gái mở cửa hàng quần áo trên nền tảng trực tuyến với mục đích học hỏi kinh nghiệm, làm chủ tài chính và tập làm chủ một doanh một doanh nghiệp.

Mặc dù tham gia nhiều hoạt động và đi làm thêm nhưng Ngân Hà vẫn duy trì được thành tích học tập tốt. Cụ thể, suốt 12 năm học, Hà luôn được học sinh giỏi. Đặc biệt, đầu năm lớp 12, Ngân Hà giành được giải khuyến khích môn hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An. Hà cũng đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường năm học 2021-2022

Ngân Hà vừa được kết nạp Đảng viên chính thức

NVCC

Chia sẻ về cách sắp xếp thời gian, cân bằng giữa việc học, công việc làm thêm và đam mê chơi bóng, Ngân Hà cho biết: “Mình luôn có kế hoạch cụ thể cho một tuần và sẽ sắp xếp lại theo thứ tự, điều gì quan trọng hơn sẽ ưu tiên làm trước”.

giảng viên chủ nhiệm của Hà, Thạc sĩ Lê Mỹ Linh, giảng viên Khoa kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) nhận xét: “Ngân Hà là sinh viên xinh đẹp, đa năng mà khoa vinh dự có. Là khoa có điểm đầu vào cao nhất trường nên áp lực học tập ở đây rất lớn. Tuy bận rộn với việc học, nhưng Hà vẫn cố gắng cân bằng thời gian để vừa tham gia những phong trào tình nguyện, vừa thử sức ở những giải đấu thể thao. Điều làm tôi ấn tượng về cô bé này là việc em luôn dồn hết tâm huyết trong từng hoạt động. Khó có thể hình dung được một Ngân Hà dịu dàng, khéo léo ở các cuộc thi nhan sắc lại có thể lăn xả quyết liệt, đổ cả mồ hôi và nước mắt trên sân bóng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.