Chàng trai dành 99 ngày đi phượt 63 tỉnh thành bằng xe máy

24/12/2022 16:19 GMT+7

Kết thúc chuyến phượt 99 ngày đi qua 63 tỉnh, thành bằng xe máy, chàng trai 27 tuổi tích lũy cho bản thân nhiều trải nghiệm quý giá, học hỏi thêm văn hóa vùng miền để phục vụ cho công việc làm du lịch của mình.

Thực hiện ước mơ đi vi vu khắp Việt Nam

Với ước mơ chinh phục dải đất hình chữ S, chàng trai Lê Hồng Phước (27 tuổi), sinh sống ở TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã lên kế hoạch thực hiện chuyến đi phượt độc hành chinh phục 63 tỉnh, thành bằng xe máy.

Hồng Phước kể: “Từ khi còn là sinh viên ở Trường ĐH Quy Nhơn, mình ao ước một ngày nào đó sẽ đi phượt bằng xe máy khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Ra trường đi làm, mình dành dụm mỗi tháng một ít để có tiền thực hiện chuyến đi. Mãi đến 5 năm sau, mình mới hiện thực hóa được giấc mơ”.

Lê Hồng Phước vừa hoàn thành chuyến đi dài 99 ngày xuyên Việt Nam

NVCC

Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và khát khao cháy bỏng phải chinh phục các cung đường ở Việt Nam, ngày 13.9.2022, Hồng Phước lên đường thực hiện chuyến đi xuyên Việt.

Chuyến đi của chàng trai dài 99 ngày, đi qua 63 tỉnh thành. Tuyến đường của anh là đi từ TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đến các tỉnh thành ở miền Bắc. Rồi từ miền Bắc anh xuôi ngược vào miền Nam và về lại quê nhà. Tổng hành trình của anh đi gần 12.500 km.

Đi phượt bằng xe máy giúp Phước cảm thấy tươi vui hơn vì được cầm lái, sảng khoái hơn khi được quyết định hành trình, chủ động thời gian, tự do về điểm đến. “Chuyến đi này không chỉ thực hiện ấp ủ bấy lâu của bản thân mà còn phục vụ cho công việc của mình. Đến những vùng đất mới, mình thấy có những địa danh đẹp, mình quay video, chụp ảnh để phục vụ cho công việc làm du lịch của mình sau khi kết thúc chuyến đi”, Hồng Phước chia sẻ.

Chàng trai đi phượt độc hành bằng xe máy

NVCC

1 năm để chuẩn bị cho hành trình

Để có chuyến đi an toàn, Hồng Phước đã dành gần 1 năm để chuẩn bị tất cả mọi thứ từ các điểm vui chơi, ăn uống, đường đi, xe cộ đến việc chăm chút tốt cho bản thân để vi vu trước những địa hình, thời tiết thay đổi liên tục. Về hành lý cho chuyến đi, Phước chuẩn bị một chiếc balo có thể bỏ hết các đồ cần mang theo, thêm một túi nhỏ bỏ đồ cá nhân có giá trị.

Hồng Phước tiết lộ: “Tổng chi phí cho chuyến đi này của mình là hơn 80 triệu đồng. Số tiền này được mình tích góp hàng tháng từ công việc làm du lịch. Trên đường đi, mình được nhiều nơi tài trợ chỗ ngủ nên tiết kiệm được ít chi phí. Mình sẽ trả quyền lợi cho họ bằng cách giới thiệu địa điểm lên kênh Tik Tok hơn 180.000 lượt người theo dõi của mình”.

Hoàn thành chuyến vi vu 99 ngày xuyên dải đất hình chữ S, Hồng Phước cho biết anh không thể nào hoàn thành chuyến đi trọn vẹn nếu như không có trợ sự giúp của gia đình, của những người mà anh được gặp trên đường đi từ Bắc vào Nam và ngược lại.

Người dân địa phương hỗ trợ Phước đi chuyển xe khi gặp vùng sình lầy

NVCC

“Mình đi săn mây ở Tà Xùa (tỉnh Sơn La) thì bị mắc mưa, đường trơn trượt không thể chạy xe. Lúc đó, mình rất hoang mang, lo sợ không biết phải làm thế nào để chạy xe xuống dưới chân núi. Bỗng dưng, có một nhóm người đồng bào H’Mông đến ngỏ ý giúp đỡ để phụ dẫn xe mình vượt qua vùng sình lầy. Mình cảm thấy rất biết ơn họ rất nhiều vì đã giúp mình dù không hề quen biết”, Hồng Phước bày tỏ.

Để cho chuyến đi thêm phần thú vị và quảng bá văn hóa các vùng miền nơi mình dừng chân, chàng trai thực hiện các video, clip và được đông đảo người xem ủng hộ, tương tác. Hồng Phước nói: “Khi đi qua một địa phương, mình sẽ tìm hiểu xem nơi này có đặc sản là gì, phong tục tập quán ra sao rồi mình sẽ quay clip, chụp ảnh đưa lên kênh TikTok "Phước du hí" của mình. Những clip này không chỉ giúp mình biết thêm nhiều kiến thức mà còn giúp giới thiệu văn hóa các địa phương”.

Chàng trai "check in" nhiều địa điểm trên cả nước

Trở về nhà vào ngày 20.12.2022 sau chuyến đi xuyên Việt, chàng trai Hồng Phước nhận thấy bản thân biết thêm nhiều về văn hóa các tỉnh thành, học được những điều bổ ích để áp dụng cho công việc của mình.

Nếu các bạn đang có ước mơ đi phượt 63 tỉnh, thành bằng xe máy thì hãy cố gắng sắp xếp thời gian. Khi rong ruổi trên các vùng miền, mình sẽ học hỏi, biết thêm nhiều kiến thức rất hay mà đôi khi mình xem trong sách vở, báo đài thì chưa thể biết hết. Hãy cứ mạnh dạn dấn thân để tìm hiểu”, Phước bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.