Chàng trai làm mô hình từ thùng giấy carton 'gây sốt' cộng đồng mạng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
26/09/2020 10:31 GMT+7

Từ những thùng giấy carton, chàng trai 9x đã 'hô biến' thành nhiều mô hình độc đáo và lạ mắt. Hiện tại mô hình này đang 'gây sốt' cộng đồng mạng.

Chỉ cắt và dán

Sau khi đăng nhiều hình ảnh mô hình bằng thùng giấy carton của mình lên các trang mạng xã hội, anh Nguyễn Huy Lộc, 29 tuổi, quê Bình Phước, không khỏi bất ngờ khi được nhiều người đón nhận.

Đó là những mô hình được anh Lộc cắt, dán từ những thùng carton với nhiều hình dáng như: robot, xe tăng, các nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars)…, thoạt nhìn khó mà nhận ra đó sản phẩm làm thủ công vì chúng được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết.

“Những buổi tối rảnh rỗi mình hay xem video trên điện thoại để giải trí, vô tình thấy được những tác phẩm carton của một nghệ sĩ Nhật Bản. Trong khi ở nhà lại có nhiều thùng carton bỏ đi, từ đó mình bắt đầu tái chế thử”, anh Lộc nói.

Nhân vật r2-d2 trong Star Wars. Anh Lộc bắt đầu làm những mô hình này từ hè năm ngoái

Ảnh: Huy Lộc

Cận cảnh những đường nét thủ công

Tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ nhất

Anh Nguyễn Huy Lộc chia sẻ thời gian làm sản phẩm tùy vào độ khó, kích cỡ to, nhỏ của mô hình. Có nhiều mô hình làm 2 ngày và có mô hình phải mất khoảng 2 tháng mới hoàn thiện. Đặc biệt, tất cả mô hình được anh Lộc làm bằng tay, chỉ cắt và dán do đó đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ và quan sát kỹ càng.

“Trước tiên tìm những hình ảnh mô hình nhân vật mình thích, sau đó lên tỷ lệ phù hợp, rồi tiến hành cắt từng mảnh carton, cuối cùng là dán để tạo thành mô hình. Khó nhất là lên kích thước phù hợp, cắt, uốn để không bị gấp khúc, gãy và dán không thấy vết”, Anh Lộc chia sẻ.

Phi thuyền Milennium Falcon

Ảnh: Huy Lộc

Những "đường nét" cầu kỳ trong phi thuyền. Được biết anh Lộc mất 2 tháng để tạo nên mô hình này

Tuy là cắt, dán nhưng chi tiết cân đối vô cùng

Xe tăng

Nhân vật D.O (bên trái) và BB8 trong phim Star Wars

Ảnh: Huy Lộc

Anh Lộc còn tâm sự: “Dự định mình sẽ làm tất cả các mô hình trong phim Star Wars, sau đó làm thành một sa bàn hoành tráng. Một khi bắt tay làm mô hình thì mình nghĩ không đơn giản chỉ là chơi. Vì khi thấy những tác phẩm của các nghệ sĩ nước ngoài độc đáo và tỉ mỉ như thế, thì tại sao mình lại không làm thử...”.

Sở hữu nhiều mô hình lớn, nhỏ, nhưng với anh Lộc mô hình thích nhất chính là bức Việt Nam chiến thắng trước đại dịch Covid-19

Mô hình "Việt Nam chiến thắng"

Ảnh: Huy Lộc

Anh Huy Lộc đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản

Ảnh: NVCC

Mong chờ nhiều sản phẩm hơn nữa

Hiện tại bộ sưu tập các mô hình làm bằng thùng giấy carton của anh Lộc nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội.

Lưu Chí Trung, 19 tuổi, SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: “Bản thân em rất thích các mô hình này. Đầu tiên về mặt thẩm mỹ rất bắt mắt người xem, các chi tiết nhỏ đều được đầu tư tỉ mỉ về mặt hình thức. Cho đến khi mình nhìn kỹ thì mới biết là chất liệu carton và được cắt, dán công phu thì mình rất khâm phục”.

Còn Trần Thị Tuyết Hương, 20 tuổi, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Thùng carton nếu bỏ đi ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng môi trường, nhưng khi được anh tái chế lại thì nhìn rất đẹp và bắt mắt, điều này cần phải có tay nghề cao mới làm được. Và mình mong chờ anh ấy sáng tạo ra nhiều mô hình này hơn thế nữa”.

Robot biến hình

Mô hình "Ngôi sao tử thần" với hiệu ứng 3D. Nếu quan sát kỹ mới biết đó là sản phẩm cắt, dán

Ảnh: Huy Lộc

Những mô hình đơn giản được anh Lộc làm trong 2 ngày

Mô hình xe đua

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.