Chàng trai thấp nhất thế giới là bao nhiêu cm?

18/12/2022 12:30 GMT+7

Ngày 14.12 vừa qua, Afshin Esmaeil Ghaderzadeh (20 tuổi, ở Iran ) đã được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người thấp nhất thế giới với với 65,24 cm.

Theo tờ NDTV ngày 15.12, trước đây người được công nhận là người thấp nhất thế giới là Edward Nino Hernandez (36 tuổi, ở Colombia). Tuy nhiên Afshin đã thấp hơn Edward Nino Hernandez gần 7 cm (chiều cao của Afshin chỉ 65,24 cm và nặng chỉ 6,5 kg)

Afshin Esmaeil Ghaderzadeh được công nhận là chàng trai thấp nhất thế giới

GUINESSWORLDRECORDS

Vì thân hình thấp bé, nhẹ cân, nên cuộc sống của Afshin không hề dễ dàng. Afshin cũng không được đến trường để học như bạn bè cùng trang lứa mà tự học chữ.

Ông Esmaeil Ghaderzadeh, bố của Afshin, cho biết do khiếm khuyết về thể chất và phải liên tục điều trị khiến Afshin phải ngừng học, còn trí tuệ vẫn phát triển bình thường.

Tuy nhiên gần đây, chàng trai 20 tuổi đã học được cách viết tên của mình. "Và điều này khiến tôi rất vui", Afshin chia sẻ trên tờ NDTV.

Afshin cũng khoe: "Hiện tại tôi đã sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Dù điện thoại rất nặng để sử dụng trong thời gian dài, nhưng tôi vẫn xoay xở được".

Mặc dù vậy, cuộc sống hàng ngày của Afshin gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn trong việc đi lại, khó khăn trong việc tìm mua quần áo để mặc... "Tôi chỉ có thể mặc quần áo dành cho trẻ em mới biết đi. Nhưng tôi đã là một thanh niên 20 tuổi, tôi không thích những thiết kế trẻ con, nên đã phải tự đặt may trang phục thích hợp", Afshin kể.

Cũng theo tờ NDTV, gia cảnh nhà Afshin khốn khó. Nhưng bố mẹ của chàng trai 20 tuổi này vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền mua thuốc và chăm sóc cho Afshin. Cha của Afshin làm công nhân xây dựng, từng mong con trai nối nghiệp. Tuy nhiên mong mỏi này bất thành vì vóc dáng thấp bé nhẹ cân của Afshin.

Afshin bên bố mẹ của mình

GUINESSWORLDRECORDS

Afshin cho biết có sở thích xem phim hoạt hình và bóng đá. Afshin yêu thích hai cầu thủ là Ali Daei (Iran) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Với phim hoạt hình, Afshin thích nhất là bộ phim "Tom & Jerry".

Hỏi ước mơ, Afshin cho biết chỉ ước sao có thể sống như những người bình thường, đặc biệt là được sở hữu và lái một chiếc ô tô.

"Ước mơ của tôi là có điều kiện, có tiền để giúp đỡ bố mẹ. Sự công nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới có thể giúp tôi đạt được ước mơ của mình", chàng trai thấp nhất thế giới nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.