Chàng trai 'trường thường' đội vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/11/2021 07:45 GMT+7

Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Bạch Đằng, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh, trở thành nhà vô địch mới nhất của Đường lên đỉnh Olympia sau cuộc thi hôm qua 14.11.

Hoàng Khánh là thí sinh duy nhất trong 4 nhà leo núi không học trường chuyên. Và Khánh cũng là người thứ 3 đến từ “trường thường” mang ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia về cho tỉnh Quảng Ninh trong lịch sử chương trình.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn (bìa phải), trao vòng nguyệt quế, chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh và các thí sinh đoạt giải

Thanh Hùng

Chinh phục đỉnh Olympia cùng... bà ngoại !

Nguyễn Hoàng Khánh có thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khánh yêu thích đọc sách. Điều này góp phần giúp bạn lập kỷ lục ở Olympia khi trả lời 17 câu hỏi Khởi động trong 60 giây ở cuộc thi tuần. Khánh từng đoạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào VN do T.Ư Đoàn tổ chức năm 2020 (cuộc thi kiến thức về lịch sử - văn hóa); giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019; giải nhất cuộc thi hóa học cấp trường năm 2018.

Khánh từng thuyết trình tại hội thảo về rác thải tại Trường ĐH Hạ Long, chinh phục nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Anh… Đồng thời, cậu cũng rất mê thể thao như bóng đá, bóng rổ, gym. Trước ngày lên đường thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, Hoàng Khánh vẫn tích cực tập luyện các môn thể thao để tăng cường sức khỏe, rèn luyện bản lĩnh.

Vô địch Olympia với em chỉ là một thành tựu mà mình giành được trong cuộc sống. Em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi ước mơ để trở thành một doanh nhân.

Nguyễn Hoàng Khánh

Cha mẹ Hoàng Khánh đều là viên chức nhà nước. Mọi thành viên trong gia đình Khánh đều yêu thích Đường lên đỉnh Olympia. Từ nhỏ, Khánh và em trai đã quan tâm chương trình này. Những nhà vô địch trước đây là Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Hoàng Cường quê Quảng Ninh đã truyền cảm hứng lớn để Khánh quyết tâm chinh phục đỉnh núi tri thức giống như các đàn anh.

Điều đáng chú ý, người cùng Khánh ôn luyện, chinh phục đỉnh Olympia chính là bà ngoại Trần Thị Lượt. Bà vào vai người dẫn chương trình, đọc các câu hỏi để Khánh trả lời. Bà kể: “Bố mẹ cháu bận đi làm, hai bà cháu cùng ôn thi. Tài liệu mà các anh chị từng thi Đường lên đỉnh Olympia tôi đều đọc, ghi chép lại rồi ôn tập cùng cháu”.

Chị Hoàng Thị Thu Giang, mẹ của Hoàng Khánh, cho biết ngoài đời con trai chị là người bình tĩnh, bản lĩnh, đôi lúc còn là điểm tựa tinh thần cho cả nhà. Là anh cả, Khánh rất quan tâm tới việc học hành của em, dạy em rất nhiều điều. Không chỉ học giỏi, chàng trai còn chăm chỉ làm việc nhà và có tài nấu ăn. Chị Giang cho biết con trai mình sống có kế hoạch, thường lập sẵn các mục tiêu để chinh phục, đồng thời biết cân bằng giữa học tập và chơi thể thao. Ở nhà, Hoàng Khánh có riêng một tủ sách rất lớn. Đọc sách báo, theo dõi tin tức thời sự là một trong những sở thích của cậu.

Ước mơ trở thành doanh nhân

Nguyễn Hoàng Khánh chia sẻ cảm xúc ngay sau khi nhận vòng nguyệt quế: “Em vui. Em cũng tự hào vì là người thứ 3 mang về vòng nguyệt quế cho quê hương em. Với vòng nguyệt quế này, Quảng Ninh sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách những tỉnh thành có nhiều vòng nguyệt quế ở Olympia. Quảng Ninh không chỉ có kinh tế, xã hội phát triển mà còn luôn tiên phong trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước”.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia chưa tiết lộ tên trường ĐH mà em sẽ học trong thời gian tới. Khánh bộc bạch: “Vô địch Olympia với em chỉ là một thành tựu mà mình giành được trong cuộc sống. Em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi ước mơ để trở thành một doanh nhân”. Khánh cho biết các thí sinh cùng thi với mình trong ngày hôm nay sau này sẽ đi theo con đường khác nhau, với những ngã rẽ khác nhau, “nhưng em rất mong sau này được gặp lại mọi người trong một vị thế mới - những con người kiến tạo đất nước”.

Chia sẻ với PV về ngôi vô địch của học trò mình, cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng, TX.Quảng Yên, xúc động: “Chúng tôi tự hào về em và về học sinh của Quảng Ninh”. Vũ Anh Đức, bạn học của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, nói: “Em cảm thấy như muốn cháy hết mình cùng bạn qua cuộc thi, bạn đã quá bứt phá trong chung kết năm, thể hiện hết khả năng của bạn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.