Châu Á đối phó Covid-19 diễn biến phức tạp

Khánh An
Khánh An
11/02/2022 07:18 GMT+7

Biến thể Omicron khiến đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và buộc nhiều nước châu Á phải gia hạn, điều chỉnh các biện pháp ứng phó.

Lãnh đạo WHO tin giai đoạn "cấp tính" của đại dịch Covid-19 sắp qua

Tờ Japan Today ngày 10.2 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida quyết định gia hạn các quy định phòng chống Covid-19 tại Tokyo và 12 tỉnh khác thêm 3 tuần, do tình hình biến thể Omicron lây lan chưa giảm và nhiều người chưa tiêm vắc xin mũi tăng cường. “Sự lây nhiễm do biến thể Omicron khác với các biến thể trước, và chúng ta đang ở thời điểm trọng yếu trong cuộc chiến chống dịch”, ông nhấn mạnh. Vào ngày 10.2, Nhật ghi nhận thêm 97.946 ca nhiễm và 155 ca tử vong.

Cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận thêm 54.122 ca nhiễm và 20 ca tử vong, theo Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA). Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm ở Hàn Quốc vượt mức 50.000 ca/ngày, trong khi cơ quan chức năng cảnh báo con số này có thể tăng lên 170.000 vào cuối tháng. Trước tình trạng này, KDCA quyết định sẽ chỉ gọi điện kiểm tra tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân có nguy cơ cao, trong khi những bệnh nhân còn lại tự theo dõi và liên hệ cơ quan y tế nếu bệnh trở nặng.

Lãnh đạo WHO tin giai đoạn "cấp tính" của đại dịch Covid-19 sắp qua

Trong khi đó, thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) ngày 9.2 ghi nhận thêm chỉ 7 ca nhiễm Covid-19 sau nhiều ngày số ca tăng vọt, nâng tổng số ca nhiễm lên 187 trong vòng 5 ngày sau khi bùng dịch. Giới chức Bách Sắc cho rằng thành phố này đang vào thời điểm quan trọng nhất để kiểm soát dịch, sau khi phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 7.2. Trung Quốc ghi nhận thêm 29 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 9.2, trong đó có 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại Hồng Kông, chính quyền đang lên danh sách các khách sạn dành cho bệnh nhân Covid-19 không biểu hiện triệu chứng, do nhiều bệnh viện công đang hoạt động hết công suất. Một số ngân hàng, dịch vụ chứng khoán quyết định dừng hoạt động trực tiếp để đối phó dịch. Hồng Kông vào ngày 9.2 ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong khi giới chức y tế dự báo số ca có thể tăng lên mức 2.000/ngày trong vài ngày tới. Cơ quan y tế cho biết một số bệnh nhân có thể sẽ phải chờ vài ngày trước khi được nhập viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.