Châu Âu báo động ca tử vong liên quan đậu mùa khỉ

01/08/2022 06:00 GMT+7

AFP dẫn lại thông báo Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đưa ra ngày 30.7 cho biết với tốc độ lây lan như hiện tại, sẽ có thêm nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ tử vong tại khu vực này.

Theo chuyên gia cấp cao về cấp cứu của WHO châu Âu Catherine Smallwood, mục tiêu của các nước là làm gián đoạn chuỗi lây nhiễm và ngăn chặn đợt dịch này. Bà Smallwood cũng lưu ý dù hầu hết ca bệnh đậu mùa khỉ tự khỏi, bệnh này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

Nhân viên y tế cùng lọ vắc xin phòng đậu mùa khỉ tại Nice, Pháp ngày 27.7.

reuters

Các đánh giá trên được đưa ra sau khi Tây Ban Nha ngày 30.7 báo cáo ca tử vong thứ 2 liên quan đậu mùa khỉ. Một ngày trước đó, cả Tây Ban Nha và Brazil đều ghi nhận người đầu tiên tử vong sau khi nhiễm bệnh. Đây là các ca tử vong vì đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài châu Phi.

Theo WHO, hơn 18.000 ca bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi đã được phát hiện ở 78 quốc gia từ đầu tháng 5, với 70% trường hợp mắc bệnh ở châu Âu và 25% ở châu Mỹ.

Lãnh đạo WHO khuyên người đồng tính nam giảm số lượng bạn tình để tránh nhiễm đậu mùa khỉ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.