Châu Âu có mấy suất dự VCK World Cup 2022, cơ hội nào cho Ronaldo?

15/11/2021 15:11 GMT+7

Nhận trận thua đáng thất vọng trước Serbia, đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo chỉ xếp nhì bảng A, mất suất đến thẳng với VCK World Cup 2022 tại Qatar và phải đá play-off tranh vé vớt.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Bồ Đào Nha đã bất ngờ nhận thất bại trước Serbia. Trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng của HLV Fernando Santos đang có cùng 17 điểm với đối thủ, nhỉnh hơn về hiệu số phụ và chỉ cần một trận hòa trên sân nhà là giành ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, Ronaldo và các đồng đội đã thua sát nút 1-2 trước Serbia khi để thủng lưới ngay phút 90. Quả là đáng thất vọng.

Nhận trận thua đáng thất vọng trước Serbia, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ xếp nhì bảng A, mất suất đến thẳng với VCK World Cup 2022 tại Qatar và phải đá play-off tranh vé vớt. Điều này cũng khiến cho nhiều người hâm mộ lo lắng về khả năng siêu sao Ronaldo sẽ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vậy, cơ hội nào để siêu sao người Bồ Đào Nha có thể góp mặt ở VCK World Cup 2022?

Ronaldo (bìa phải) thất vọng khi Bồ Đào Nha bị thua ngược Serbia và mất suất đến thắng VCK World Cup 2022

reuters

Châu Âu có 13 suất dự World Cup 2022. 55 đội bóng ở lục địa già được chia thành 10 bảng đấu (5 bảng có 5 đội và 5 bảng có 6 đội). 10 đội bóng kết thúc vòng loại ở vị trí đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp đến với Qatar. Trong khi đó, 10 đội bóng xếp nhì bảng cùng với 2 đội có thành tích tốt nhất ở Nations League sẽ góp mặt ở vòng play-off. Sau khi xác định 12 đội, UEFA sẽ chia hạt giống gồm 6 đội ở nhóm 1 có thành tích tốt nhất tại vòng loại dựa trên điểm số (Bồ Đào Nha chắc suất nhóm 1), và 6 đội không thuộc nhóm hạt giống.

12 đội kể trên được bốc thăm và chia đều thành 3 nhánh đấu (mỗi nhánh 4 đội). 4 đội ở mỗi nhánh sẽ chia cặp đá loại trực tiếp để chọn ra 1 đội duy nhất giành vé vớt đến với VCK World Cup 2022. Vòng play-off sẽ diễn ra vào tháng 3.2022. Như vậy, Ronaldo và các đồng đội phải thi đấu tối đa 2 trận đấu nữa và đều phải giành chiến thắng thì mới có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài 13 suất của châu Âu và 1 suất của chủ nhà Qatar, 18 suất dự VCK World Cup 2022 còn lại được chia cho châu Phi (5 suất), châu Á (4,5 suất), Nam Mỹ (4,5 suất), khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (3,5 suất), châu Đại Dương (0,5 suất).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.