Châu Âu hưởng lợi nhờ Nations League

04/06/2022 11:46 GMT+7

Các đội châu Âu sẽ được hưởng lợi khi được cọ xát liên tục trước thềm World Cup 2022 khởi tranh vào cuối năm nay.

Đây là lợi thế rất đáng kể trước thềm World Cup 2022. Các đội mạnh ở châu Âu thuận lợi hơn hẳn so với đối thủ đến từ các châu lục khác trong việc chuẩn bị cho VCK World Cup 2022, sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar.

Highlights Bỉ 1-4 Hà Lan: Vắng Courtois Quỷ đỏ thua đậm, Depay ghi cú đúp

Như người ta thường nói: khâu chuẩn bị có thể quyết định đến 70% sự thành bại ở một giải đấu lớn. Mà xét về chuyên môn thì không có gì quan trọng hơn là chất lượng thi đấu giao hữu trước khi vào giải. Đó luôn là cơ hội quan trọng để giới cầm quân rà soát lực lượng, kiểm nghiệm cách chơi định sẵn, thử nghiệm những phương án mới… Và tất nhiên, đó còn là thước đo quan trọng để những người trong cuộc nhìn lại năng lực cạnh tranh, đánh giá sức mạnh của chính mình. Không đá giao hữu, làm sao “biết người, biết ta”!

Tây Ban Nha (trái) hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở Nations League rạng sáng qua

AFP

Tại Nations League 2022 - 2023, tuyển Anh của Gareth Southgate sẽ có đến 6 trận đấu “chất lượng cao” với Ý, Hungary và Đức. Bốn trận liên tiếp sẽ diễn ra trong 11 ngày (kể từ trận gặp Hungary đêm nay). Hai trận cuối sẽ diễn ra trong tháng 9. Quá rõ ràng: Southgate tha hồ điều chỉnh, thử nghiệm, đánh giá các vấn đề chuyên môn quan trọng trước khi bước vào World Cup. Cũng tại Nations League còn có các trận Bỉ gặp Hà Lan; Thụy Sĩ gặp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; Đan Mạch gặp Pháp và Croatia… Đó vừa là lịch thi đấu hấp dẫn để giới hâm mộ ở những nước liên quan chờ xem, vừa là cơ hội quá tốt để các đội vừa nêu chuẩn bị trước thềm World Cup 2022.

Highlights Pháp 1-2 Đan Mạch: Benzema ghi bàn nhưng Andreas Cornelius còn xuất sắc hơn

Trên lý thuyết, Nations League là một giải đấu chính thức của UEFA. Còn trên thực tế, nhiều người vẫn xem đây là loại hình bóng đá “giao hữu trá hình”. Nhìn theo kiểu nào thì cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của các trận đấu thử nghiệm mà các đội mạnh ở châu Âu rất cần có trước World Cup. Ít ra, các trận đấu tại Nations League cũng nghiêm túc hơn rất nhiều so với kiểu bóng đá giao hữu mà người ta có thể thay cả 11 cầu thủ trên sân cùng lúc. Do có liên quan vòng loại EURO 2024 (một số “vé vớt” cho VCK EURO sẽ đến từ giải đấu này) nên các đội tầm trung trở xuống ở châu Âu đều sẽ quyết chiến, chắc chắn không có chuyện “thắng hay thua cũng được” như các trận giao hữu quốc tế thuần túy.

Vấn đề đặt ra: các đội mạnh khác trên thế giới làm gì, khi các đội châu Âu tưng bừng bước vào Nations League? Tất nhiên ai cũng muốn đá giao hữu. Nhưng do các đội châu Âu “phải” đá với nhau, nên đối tượng đá giao hữu của các đội mạnh ngoài châu Âu trở nên hạn hẹp hẳn. Brazil chẳng hạn: họ vừa đá giao hữu với Hàn Quốc (thắng 5-1 tại Seoul), và đang chuẩn bị gặp Nhật Bản tại Tokyo. Hết! Argentina may mà còn có trận đấu tranh Cúp Liên lục địa với Ý. Ngoài ra họ chỉ đá giao hữu được với Estonia trong đợt này.

Sắp tới, “ngày FIFA” sẽ chỉ xuất hiện trong tháng 9 để các ĐTQG đá giao hữu. Nhưng vấn đề cũng không thay đổi. Khi ấy, vẫn là các đội châu Âu đá với nhau ở Nations League, còn ĐTQG ở các khu vực còn lại phải cố tìm cho được đối thủ chất lượng để thử sức. Thật ra, đá giao hữu vào tháng 9 luôn là chuyện gây tranh cãi, bởi đấy là thời điểm mùa bóng ở châu Âu chỉ vừa diễn ra 1 tháng và rất hay xuất hiện tranh cãi giữa các ĐTQG với CLB quanh việc triệu tập cầu thủ. Thế nên ngay bây giờ mới là thời điểm “đẹp” nhất để các đội mạnh đá giao hữu. Và dĩ nhiên, không có kiểu giao hữu nào hơn được giải đấu chính thức Nations League của UEFA cả về chất lượng chuyên môn lẫn sự nhiệt tình trong thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.