Châu Âu vừa ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục mới

12/08/2021 09:04 GMT+7

Đảo Sicily (Ý) trải qua mức nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu là 48,8 o C, trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn trên thế giới vì tác động của con người.

Đài BBC hôm 12.8 dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết mức nhiệt độ nóng kỷ lục trên được ghi nhận gần thành phố Syracuse trên đảo Sicily hôm 11.8. Con số này cần được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thông qua trước khi được chính thức công nhận.
Theo WMO, hiện mức kỷ lục nóng nhất ở châu Âu là 48oC, tại Athens (Hy Lạp) năm 1977.
Ý hiện trải qua đợt nóng dữ dội đến từ xoáy nghịch có biệt danh Lucifer di chuyển từ châu Phi. Trong đó, xoáy nghịch là những vùng áp suất không khí cao, nơi các luồng không khí đi xuống ở trung tâm xoáy nghịch. Vào mùa hè, thời tiết trong xoáy nghịch thường nóng.
Lucifer được dự báo di chuyển hướng bắc khắp đại lục Ý, làm tăng nhiệt độ tại các thành phố, bao gồm thủ đô Rome.
Bộ Y tế Ý đã công bố báo động “đỏ” đối với các đợt nóng tại một số khu vực, và số thành phố đối mặt nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe dự kiến tăng từ 8 lên 15 vào ngày 13.8.
Đợt nóng Địa Trung Hải đã dẫn đến các vụ cháy rừng khắp miền nam nước Ý, với Sicily, Calabria và Puglia là những khu vực bị nặng nhất.

Sông băng Thụy Sĩ bị "nuốt dần" vì khí hậu ấm lên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.