Cháu gái Thanh Tòng từng muốn buông xuôi vì bị chèn ép

13/06/2020 15:53 GMT+7

Lê Thanh Thảo là con gái út của NSƯT Trường Sơn - Thanh Loan. Từng đoạt Huy chương vàng triển vọng Trần Hữu Trang lần thứ 11 nhưng cô cho biết mỗi lần đi thi đều ám ảnh việc bị dính thị phi.

Lê Thanh Thảo cùng hai chị gái NSƯT Tú Sương và Trinh Trinh là thế hệ thứ 5 của gia đình Đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tổ, cháu ruột của cố NSND Thanh Tòng. Cũng như các chị, Lê Thanh Thảo thừa hưởng nét đẹp phúc hậu từ mẹ, cũng sớm tham gia nhóm Đồng Ấu Bạch Long rồi sau đó biểu diễn cải lương ở các đoàn. Tuy nhiên, trong khi tất cả các thành viên trong gia tộc đều có con đường sự nghiệp suôn sẻ thì giọng ca sinh năm 1982 lại khá chật vật trên hành trình khẳng định tên tuổi.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ việc được sinh ra trong một gia tộc có truyền thống nghệ thuật lớn, lâu đời là một niềm tự hào của bản thân. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà những khó khăn, gian khổ của nghề nghiệp bỏ qua cô. Trong họp báo công bố Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020, nhiều nhà báo chia sẻ về hiện tượng tiêu cực “o bế gà nhà”, đánh giá sai năng lực thí sinh của vài giám khảo. Họ cho biết trong năm 2011, chính Lê Thanh Thảo cũng từng là nạn nhân của việc chèn ép này. Vụ việc gây bức xúc đến nỗi cố NSND Thanh Tòng thời điểm đó đã bật khóc tự hỏi tại sao cháu gái mình lại bị đánh giá thấp như vậy? Và nếu không có sự bảo vệ của hội đồng báo chí lúc đó thì có lẽ giọng ca triển vọng này đã bị đánh trượt.

Lê Thanh Thảo tham gia diễn xuất và hát cải lương từ rất sớm...

Ảnh: Tư liệu

Con gái út của NSƯT Trường Sơn - Thanh Loan từng là gương mặt nổi bật trong nhóm Đồng Ấu Bạch Long

Ảnh: Tư Liệu

Nhắc đến vấn đề này, Lê Thanh Thảo xúc động rơi nước mắt. Cô cho biết dù sự việc đã qua đi nhiều năm nhưng vẫn luôn là nỗi ám ảnh rất lớn với mình mỗi khi có ý định tham gia một cuộc thi nào. Em gái Trinh Trinh tâm sự: “Năm đó khi tôi diễn ngoài các giám khảo còn có hội đồng báo chí thẩm định, đánh giá cùng với soạn giả của vở là chú Hoàng Song Việt và rất đông khán giả. Nếu tôi thật sự diễn dở thì mọi người cũng có thể nhận ra ngay, không thể nào bàn cãi được nữa. Nhưng chính chú Hoàng Song Việt là chủ nhân của vở cũng đánh giá tôi diễn đúng, chú viết như nào thì tôi diễn y như vậy chứ không thêm bớt chi cả thì tại sao dập tôi như vậy? Hội đồng báo chí cũng đứng ra bênh vực là tôi diễn cũng không có sự cố nào cả… Nên khi bị như vậy tự dưng tôi tuột tinh thần trầm trọng. Cứ nhắc lại là tôi muốn khóc".
"Tự nhiên nếu mình hát dở, diễn sai thì mình chấp nhận bị phê bình để tốt lên. Còn đằng này là tự dưng bị dập thì tôi thật sự rất buồn và cảm thấy bị bất công. Rất may mắn là khi đó các cô chú báo chí, có chuyên môn đều đứng ra bảo vệ cho tôi. Nhưng đó vẫn là một cái gì đó rất đau đớn đâm vào tim tôi”, con gái út của NSƯT Trường Sơn bật khóc nói.

Giống như hai chị, Lê Thanh Thảo có thể đóng được đa dạng vai

Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ cho biết vì thị phi nên nhiều lần muốn bỏ nghề. Các con cháu trong gia đình đều được hướng cho học văn hóa, nếu phát hiện có đam mê và tài năng thì mới hướng cho theo nghề

Ảnh: FBNV

Cô cũng nhận định thêm: “Thời điểm đó tôi cũng bị kẹt một cái là cậu Năm (cố nghệ sĩ Thanh Tòng - PV) bức xúc bảo vệ tôi, người ta cứ nghĩ người nhà mình cũng làm nghề nên phải bênh mình. Nhưng cuộc thi nào cũng vậy hết, khán giả và truyền thông sẽ có cái nhìn công tâm nhất. Nếu tôi không làm đúng, nếu tôi dở thật thì một mình cậu tôi cũng không thể làm được gì”.
Lê Thanh Thảo thừa nhận đôi khi việc làm con nhà nghề cũng là một sự trở ngại, khi cô làm bất kỳ điều gì không bàn đúng sai cũng bị xét nét kỹ hơn, dễ dính thị phi hơn. Cộng với việc từng dính “lùm xùm” chuyện thi cử nên lần vượt vũ môn nào sau đó của nữ nghệ sĩ cũng không suôn sẻ, đóng chính hay phụ cũng khó có kết quả tốt.
Thậm chí, sau này khi đã kết hôn với nghệ sĩ Điền Trung, Lê Thanh Thảo và chồng tham gia một hội thi diễn toàn quốc với vở Hiu hiu gió bấc và được Huy chương vàng thì cũng dính nghi vấn của mọi người. Cô kể: “Tại vì có chị Quế Trân ngồi trong ban giám khảo. Thường thường kịch bản chỉ o bế vai chính, mà vai của tôi là vai phụ nhưng vai có nhiều đất diễn, thể hiện tính cách đa chiều nên thành công và lấy Huy chương vàng. Nhưng mọi người thì lại cứ nghĩ tại sao tôi diễn vai phụ mà được huy chương vàng rồi nghi ngờ kết quả của tôi. Nhưng họ không hiểu rằng gia đình tôi không "chạy" giải”.
Vì nhiều lần dính thị phi nên Lê Thanh Thảo nghĩ rằng mình không có duyên với việc thi cử, chán nản đến mức muốn buông xuôi. Nhưng nhờ có sự đồng viên của gia đình và chồng nên cô vực lại tinh thần để có thể sống trọn với đam mê. Cháu gái Thanh Tòng hiện công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM) và thi thoảng cũng nhận show bên ngoài. Cô thú nhận vợ chồng cô cũng rất chật vật để bám trụ với nghề nên vẫn phải kinh doanh online thêm. Bản thân Lê Thanh Thảo có tính tự trọng cao nên ít khi nhờ vả ai, có những vai nghệ sĩ khác bận không nhận thì cô mới nhận chứ không xin vai. Trong tương lai, Lê Thanh Thảo vẫn mong gia tộc giữ được hào quang với nghề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.