Cháu nội vua Thành Thái lần đầu về Huế dự giỗ ông

24/03/2016 18:01 GMT+7

Cháu nội vua Thành Thái, đang hành nghề chạy xe ôm ở Sài Gòn đã được trở về cố đô Huế dự lễ hiệp giỗ ông nội và một số vị vua Triều Nguyễn, và thăm thú quần thể di tích.

Cháu nội vua Thành Thái, đang hành nghề chạy xe ôm ở Sài Gòn đã được trở về cố đô Huế dự lễ hiệp giỗ ông nội và một số vị vua Triều Nguyễn, và thăm thú quần thể di tích. 

Lần đầu trở về cố đô và ông Bảo Tài còn gặp được rất nhiều thân quyến, trong đó có cả hoàng tử Guy Georges Vĩnh San, người con trai 83 tuổi của vua Duy Tân đang sống tại Cộng hòa PhápLần đầu trở về cố đô và ông Bảo Tài còn gặp được rất nhiều thân quyến, trong đó có cả hoàng tử Guy Georges Vĩnh San, người con trai 83 tuổi của vua Duy Tân đang sống tại Cộng hòa Pháp
Với sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Nguyễn Phước Bảo Tài (52 tuổi, ngụ ở P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cháu nội vua Thành Thái đã được trở về cố đô Huế thăm thú quần thể di tích, đặc biệt là dự lễ hiệp giỗ ông nội và một số vị vua Triều Nguyễn.
Gia đình vị “hoàng tôn lái xe ôm” lần đầu được trở về thăm tổ tôngGia đình vị “hoàng tôn lái xe ôm” lần đầu được trở về thăm tổ tông
Ông Bảo Tài là con út của hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu - một trong chín người con của cựu hoàng Thành Thái và hoàng phi Chí Lạc. Vua Thành Thái (1879 - 1954) lên ngôi năm 1889, là vị vua thứ 10 trong 13 đời vua Triều Nguyễn. Do có tư tưởng chống Pháp nên bị thực dân Pháp truất ngôi (năm 1907) rồi đầy sang đảo Réunion – một thuộc địa của Pháp bấy giờ.
Vợ chồng ông Bảo Tài và cô con gái bị liệt lên 10 tên Công Nương Thanh Tuyền. Để có tiền chữa bệnh cho con gái, từ Cần Thơ vợ chồng ông Tài lên TP.HCM thuê nhà trọ để chạy xe máy thồ, làm thuê…Vợ chồng ông Bảo Tài và cô con gái bị liệt lên 10 tên Công Nương Thanh Tuyền. Để có tiền chữa bệnh cho con gái, từ Cần Thơ vợ chồng ông Tài lên TP.HCM thuê nhà trọ để chạy xe máy thồ, làm thuê…
31 năm sau lưu đầy, năm 1947 cựu hoàng Thành Thái được trở về Việt Nam, nhưng phải sống ở Vũng Tàu; riêng các hoàng tử phải phân tán đi sống nhiều nơi, trong đó có hoàng tử Vĩnh Giu sống tại Cần Thơ.
Ông Giu sau khi mất đã được đưa về an táng ở Huế cách nay 9 năm nhưng bản thân ông Bảo Tài chưa từng có dịp thăm mộ cha, ông.
Ngày 16.2 âm lịch hằng năm là ngày hiệp giỗ các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân với sự tham gia của rất đông con cháu Nguyễn Phước tộcNgày 16.2 âm lịch hằng năm là ngày hiệp giỗ các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân với sự tham gia của rất đông con cháu Nguyễn Phước tộc
Cách đây không lâu, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế biết đến gia cảnh ông Bảo Tài khá khó khăn, nhất là ông Tài đang phải thuê trọ ở TP.HCM, chạy xe máy thồ cùng vợ chữa trị cho cô con gái bị bệnh bại liệt nên đã quyết định tài trợ cho vị hoàng tôn này có cơ hội về thăm lại cố đô trong dịp lễ hiệp giỗ các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.
Ở tuổi 52, ông Bảo Tài mới lần đầu được dâng hương lên mộ ông nội - vua Thành Thái (di tích quốc gia ở đường Duy Tân, phường Phước Vĩnh, TP.Huế)Ở tuổi 52, ông Bảo Tài mới lần đầu được dâng hương lên mộ ông nội - vua Thành Thái (di tích quốc gia ở đường Duy Tân, phường Phước Vĩnh, TP.Huế)
Sau đây là một số hình ảnh vị hoàng tôn có hoàn cảnh đặc biệt này trở về thăm tổ tiên, dự lễ hiệp giỗ các vua ông cùng con cháu Nguyễn Phước tộc sáng 24.3.
Ông Bảo Tài và ông Trần Thọ Nguyễn Phúc (đứng ngoài), người cháu ngoại vua Thành Thái bên trong Long Ân điện ở đường Duy Tân – nơi thờ ba vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân
Hiệp giỗ các vua cũng là dịp để hậu duệ, con cháu các vua Nguyễn ôn cố tri tân, tri ân công đức sanh thành và nêu gương các vị vua yêu nước để con cháu noi theo
Lần đầu trở về cố đô và ông Bảo Tài còn gặp được rất nhiều thân quyến, trong đó có cả hoàng tử Guy Georges Vĩnh San, người con trai 83 tuổi của vua Duy Tân đang sống tại Cộng hòa Pháp
Hoàng tử Guy Georges Vĩnh San (hay còn gọi là Nguyễn Phúc Bảo Ngọc) cùng phu nhân tham dự lễ giỗ vua cha tại Long Ân điện. Ông là một trong ít hoàng tử hiện còn
Nhà nghiên cứu văn hóa – lịch sử Nguyễn Đắc Xuân cũng đến Long Ân điện gặp gỡ, chuyện trò với ông Bảo Tài và hậu duệ Nguyễn Phước tộc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Dung (bìa phải) gặp mặt, động viên ông Bảo Tài nhân dịp ông trở về thăm quê hương. Ông Dung đánh giá cao tính nhân văn khi Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tài trợ chuyến trở về thăm cố đô Huế của một vị hoàng tôn có hoàn cảnh đặc biệt vốn đã và đang được cộng đồng giúp đỡ, sẻ chia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.