Châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế về dịch đậu mùa khỉ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
14/08/2024 07:49 GMT+7

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 13.8 ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng trước sự bùng phát ngày càng trầm trọng của dịch đậu mùa khỉ trên châu lục này.

Dịch đậu mùa khỉ lan rộng ở nhiều quốc gia châu Phi và tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với số người chết trên toàn lục địa vượt quá 1.450 kể từ năm 2022.

Châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế về dịch đậu mùa khỉ- Ảnh 1.

Nhân viên y tế hướng dẫn ngăn ngừa bệnh dịch đậu mùa khỉ cho người dân ở CHDC Congo ngày 19.7.2024

ẢNH: REUTERS

Trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Jean Kaseya, người đứng đầu CDC châu Phi tuyên bố: "Với tâm trạng nặng nề nhưng với cam kết không lay chuyển đối với người dân, với công dân châu Phi, chúng tôi tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến an ninh lục địa". Tình trạng dịch bệnh đã vượt biên giới và đe dọa đến hàng nghìn người trên khắp châu lục, theo ông Kaseya.

Theo The Guardian, đây là lần đầu tiên cơ quan CDC châu Phi sử dụng quyền an ninh lục địa được trao vào năm 2022. Quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp huy động tiền bạc và các nguồn lực khác trong mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thông báo của CDC ngày 13.8 sẽ được đưa ra trước cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới vào ngày 14.8, để quyết định có nên ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có tầm quan trọng quốc tế (PHEIC) hay không.

Theo dữ liệu của CDC, tính từ tháng 1.2022 đến ngày 4.8.2024, có 38.465 trường hợp mắc bệnh dịch đậu mùa khỉ và 1.456 trường hợp tử vong ở châu Phi.

Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại CHDC Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người.

Bệnh có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Căn bệnh này gây ra tình trạng sốt, đau nhức cơ và tổn thương da lớn giống như nhọt. Trẻ em, phụ nữ và những người suy yếu miễn dịch là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao và biến chứng nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.