Châu Phi: Căn bệnh chảy máu cam bí ẩn gây chết người trong vòng 24 giờ

Thiên Lan
Thiên Lan
02/04/2023 09:28 GMT+7

Một căn bệnh bí ẩn gây chảy máu cam đã giết chết 3 người ở đông bắc Burundi, gần biên giới với Tanzania và Rwanda, châu Phi, tờ Daily Mail hôm 30.3 đưa tin.

Đặc biệt, tất cả bệnh nhân đều chết trong vòng 24 giờ sau khi các triệu chứng xuất hiện.

Các chuyên gia y tế cao cấp hiện đã được cử đến các tỉnh Kirundo và Muyinga để điều tra.

Xuất hiện căn bệnh chảy máu bí ẩn gây chết người trong vòng 24 giờ  - Ảnh 1.

Các triệu chứng của bệnh bao gồm đau bụng, chảy máu mũi, nhức đầu, sốt, nôn mửa và chóng mặt

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tuy các triệu chứng của căn bệnh bí ẩn giống với triệu chứng của virus Ebola và Marburg là 2 căn bệnh có khả năng gây chết người, nhưng Bộ Y tế Burundi đã loại trừ cả 2 căn bệnh này.

Trang web tin tức địa phương SOS Media Burundi đưa tin các triệu chứng của bệnh bao gồm đau bụng, chảy máu mũi, nhức đầu, sốt, nôn mửa và chóng mặt.

Tuần trước, một sinh viên 18 tuổi đã nhập viện với các triệu chứng, bao gồm nôn ra máu, tiêu chảy và chảy máu mũi, rồi vài tiếng sau qua đời, theo Daily Mail.

Các chuyên gia y tế nghi ngờ bệnh nhân này chết do nhiễm virus Marburg đang bùng phát ở nước láng giềng Tanzania. Nhưng kết quả phân tích âm tính với cả Ebola và Marburg, theo SOS Media Burundi.

Kể từ đó, Bộ Y tế Burundi đã khuyến cáo người dân rửa tay bằng xà phòng, tránh tiếp xúc với chất dịch cơ thể mà không được bảo vệ.

Người dân cũng được khuyến cáo không nên tiêu thụ động vật hoang dã và chạm vào xác chết không rõ nguyên nhân.

Họ yêu cầu người dân giữ bình tĩnh và báo cáo cho cơ sở y tế gần nhất gặp bất kỳ người nào có các triệu chứng nêu trên, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.