Cháy lâu đài trăm tỉ ở Quảng Ninh: Công an hoàn tất điều tra

13/04/2022 20:56 GMT+7

Công an tỉnh Quảng đã chính thức thông tin kết quả điều tra vụ cháy lâu đài trăm tỉ ở Cẩm Phả khiến 1 người thiệt mạng.

Tối 13.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã có kết quả điều tra nguyên nhân lâu đài trăm tỉ xảy ra tại TP.Cẩm Phả bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nữ chủ nhà tử vong.

Vụ cháy toà lâu đài gây chấn động dư luận ở Quảng Ninh

n.h

Theo Công an Quảng Ninh, để điều tra vụ cháy toà lâu đài nói trên, Công an TP.Cẩm Phả đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC - cứu hộ, cứu nạn; Cục C09 (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng tiến hành thu thập dữ liệu từ camera của toà lâu đài; lấy lời khai của các nhân chứng và kết luận nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Bà chủ tòa lâu đài tử vong là do ngạt khói.

Cũng theo Công an TP.Cẩm Phả, tòa lâu đài nói trên có thiết bị PCCC.

Cơ quan chức năng cũng bác thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ cháy là do nổ bình gas.

Lửa thiêu rụi nhiều tài sản và toả ra khói độc nghi ngút

n.h

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 12.3, tòa lâu đài số 223, Khu đô thị Cẩm Bình (P.Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả) xảy ra cháy.

Vụ cháy được xác định xuất phát từ căn bếp của tòa lâu đài và lan rộng ra xung quanh. Chỉ sau ít phút toàn bộ tầng 1 của tòa lâu đài đã bị lửa thiêu rụi.

Toà lâu đài đang tạm phong toả

N.h

Nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ, cứu nạn và Công an TP.Cẩm Phả khẩn trương huy động 50 cán bộ chiến sĩ và 5 xe chữa cháy, phối hợp Công ty nhiệt điện Cẩm Phả, Công ty nhiệt điện Mông Dương tham gia ứng cứu.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy và đưa người bị thương là bà Trần Thị H. (47 tuổi), chủ của tòa nhà, đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cẩm Phả. Đến 13 giờ cùng ngày, bà H. tử vong tại bệnh viện.

Bà chủ toà lâu đài bị mắc kẹt ở trên tầng 2 và hít phải nhiều khói độc

n.h

Chủ nhân toà lâu đài nói trên là ông Đỗ Xuân H., một doanh nhân có tiếng ở TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh. Gia đình doanh nhân Đỗ Xuân H. được nhận xét là sống chan hoà với mọi người. Ngay sau khi xảy ra sự việc, rất đông doanh nghiệp, đơn vị đã đến chia buồn với gia đình ông H. về sự mất mát, đau thương này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.