Cháy lớn gần Bệnh viện Nhi T.Ư, sơ tán hàng trăm bệnh nhân

18/09/2018 04:55 GMT+7

Hơn chục căn nhà thiệt hại, người dân phải ở tạm nhà văn hóa

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an P.Láng Thượng (Q.Đống Đa, Hà Nội), cho biết khoảng 18 giờ ngày 17.9, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu nhà trọ xuống cấp ở đường Đê La Thành, rất gần với Bệnh viện Nhi T.Ư. Ngọn lửa bùng phát từ nhà số 905 Đê La Thành, sau đó cháy lan ra nhiều ngôi nhà xung quanh.
[VIDEO] Gào khóc thảm thiết vì cháy nhiều căn nhà ở Đê La Thành
Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 3 đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Các lực lượng cảnh sát trật tự, dân quân… được huy động tham gia phân luồng giao thông, ngăn không cho người dân tiếp cận đám cháy. Đến gần 19 giờ, đám cháy tiếp tục lan rộng khiến nhiều người hoảng loạn gào khóc. Lực lượng chức năng đã cấm hai đầu đường ở ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành và ngã tư Kim Mã - Đê La Thành để phục vụ công tác dập lửa, cứu hộ cứu nạn. Hàng chục xe cứu hỏa và cả trăm chiến sĩ được tăng cường tham gia dập lửa. Nhiều người dân ở cách xa đám cháy cũng chủ động di dời đồ đạc có giá trị.
Đến 19 giờ 15 phút, hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư ở khu nhà có quy mô 100 giường bệnh, gần đám cháy, được sơ tán khẩn cấp sang khu nhà khác. Nhiều người vội vã bỏ chạy, rơi mất giấy tờ, tiền bạc. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC được huy động đến khu vực hành lang bệnh viện để ngăn cháy lan.
Cháy lớn gần Bệnh viện Nhi T.Ư, sơ tán hàng trăm bệnh nhân
Lực lượng cứu hỏa tích cực dập lửa
Khoảng 20 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước làm mát hiện trường, 3 xe cứu thương vẫn túc trực. Đến 20 giờ 20 phút, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào trong đám cháy. Lực lượng chức năng dùng loa kêu gọi người dân ở gần khu vực cháy về tạm nghỉ ngơi tại nhà văn hóa tổ 5 và 6, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy ảnh hưởng đến ít nhất 10 ngôi nhà ở mặt đường Đê La Thành, từ số nhà 883 đến số nhà 993, chưa kể những ngôi nhà phía bên trong mặt đường. Lúc 20 giờ 40 phút, các lực lượng vẫn duy trì quân số và gần 20 xe cứu hỏa phun nước làm mát. Đường Đê La Thành vẫn bị chặn ở hai đầu để phục vụ công tác dập lửa và điện chưa được cung cấp lại.
Nguyên nhân cháy đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.