Cháy lớn tại Hà Nội, lửa lan sang nhiều ngôi nhà

17/09/2018 18:58 GMT+7

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), cho biết trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy lớn tại nhà dân. Lửa sau đó cháy lan sang các ngôi nhà khác.

Theo ông Tuấn, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều tối nay, 17.9, tại số 909, đường Đê La Thành, đoạn đối diện Bệnh viện Nhi T.Ư, giáp ranh giữa phường Ngọc Khánh và phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội).
[VIDEO] Gào khóc thảm thiết vì cháy nhiều căn nhà ở Đê La Thành
Nhận được thông tin từ người dân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 3 đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường phân luồng giao thông, khẩn trương xử lý đám cháy.
Đám cháy diễn biến phức tạp, lửa đang lan sang các nhà bên cạnh, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng đã cảnh giới, cấm đường từ ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ công tác chữa cháy.
Thời điểm hiện tại, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội. Cơ quan chức năng đang huy động thêm xe cứu hoả đến hiện trường nỗ lực dập lửa.
“Lửa đang cháy lan, diễn biến phức tạp. Hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường, phân luồng giao thông để cảnh sát chữa cháy làm nhiệm vụ”, ông Tuấn nói.
Đám cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét Ảnh Hà Vân
Khoảng 20 giờ tối, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước chống cháy lan, làm mát hiện trường, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng lo sợ.
Ghi nhận tại hiện trường, 3 xe cứu thương vẫn túc trực sẵn sàng đưa người bị thương đi cấp cứu nếu gặp sự cố. Đến 20 giờ 20 phút, rất may vẫn chưa có trường hợp thương vong nào từ vụ hoả hoạn trên.
Lực lượng chức năng đã phát loa kêu gọi người dân ở gần khu vực cháy về tạm nghỉ ngơi ở Nhà văn hóa tổ 5, 6 phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; đồng thời kêu gọi người dân không đi vào hiện trường đám cháy, để lực lượng chức năng tập trung làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực xảy ra hoả hoạn.
Theo quan sát, đám cháy đã lan đến ít nhất 10 ngôi nhà ở mặt đường Đê La Thành, từ số nhà 883 đến 993, chưa kể những ngôi nhà phía bên trong mặt đường cũng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, lúc 19 giờ 15 phút, Bệnh viện Nhi T.Ư đã phải sơ tán hàng trăm bệnh nhân tại khu nhà điều trị có quy mô 100 giường bệnh, ngay sát hiện trường vụ cháy.
Đến 20 giờ 40 phút, các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số và gần 20 xe cứu hỏa phun nước tích cực để làm dịu mát đám cháy. Đường Đê La Thành vẫn bị chặn ở hai đầu để phục vụ công tác dập lửa. Điện vẫn chưa được cung cấp lại.
Lực lượng y tế cũng đã đưa 2 băng ca vào hiện trường đám cháy sẵn sàng cứu thương. Hàng chục cán bộ chiến sĩ tỏa vào các ngõ ngách của hiện trường đám cháy để tìm người bị nạn có thể bị mắc kẹt.
Đám cháy được khống chế nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn tích cực phun nước làm mát hiện trường Ảnh Trần Mạnh Cường
Đường Đê La Thành và lối vào Bệnh viện Nhi T.Ư vẫn tiếp tục được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa Ảnh Trần Mạnh Cường
Dù cơ quan chức năng đã phát loa kêu gọi giải tán nhưng vẫn rất đông người hiếu kỳ tập trung gần khu vực hiện trường đám cháy Ảnh Trần Mạnh Cường
Điện ở khu vực gần hiện trường đám cháy bị cắt. Ít nhất 3 xe cứu thương và cả chục xe cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường Ảnh Trần Mạnh Cường
Giao thông ở một số tuyến đường gần hiện trường vụ cháy bị ùn tắc cục bộ Ảnh 6 Ảnh Trần Mạnh Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.