Cháy lớn ở trung tâm cai nghiện ma túy ở Iran, 32 người chết

03/11/2023 16:26 GMT+7

Truyền thông Iran ngày 3.11 đưa tin vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một trung tâm cai nghiện ma túy ở miền bắc Iran đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Vụ cháy xảy ra tại trung tâm cai nghiện ma túy ở thành phố Langarud thuộc tỉnh Gilan của Iran. Hãng tin Fars dẫn lời một lãnh đạo tỉnh này cho biết, theo điều tra ban đầu, lò sưởi là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở.

Số người chết đã tăng lên so với thống kê trước đó. Quan chức nói trên cũng cho biết trong số 16 người bị thương, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

"Người quản lý và các nghi can khác đã bị bắt giữ để xác định chính xác hơn nguyên nhân dẫn đến vụ việc", hãng thông tấn Tasnim cho hay.

Trung tâm cai nghiện ma túy ở Iran cháy lớn, 32 người chết - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tại Iran (ảnh minh họa)

AFP

Trang tin Mizan cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng nhưng tỉnh Gilan đã mở một cuộc điều tra, đồng thời lưu ý rằng sức chứa của trung tâm là 40 người.

Đoạn phim về vụ cháy do ISNA phát sóng cho thấy ngọn lửa làm rực sáng một góc bầu trời đêm và tạo ra những cột khói khổng lồ trong không trung.

Vào tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu chợ Grand Bazaar ở thủ đô Tehran của Iran, làm hư hại nhiều cửa hàng nhưng không gây thương vong.

Vào tháng 1.2017, một vụ hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm Plasco 15 tầng ở Tehran đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 16 lính cứu hỏa.

Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc, Iran là quốc gia mà tình trạng nghiện ma túy thuộc vào hàng nghiêm trọng nhất thế giới. Nước này nằm trên tuyến đường buôn bán thuốc phiện chính từ Afghanistan đến Tây Âu, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.