Cháy nhà giữa trung tâm Đà Nẵng, 4 người mắc kẹt

21/05/2016 17:20 GMT+7

Trưa 21.5, nhà K42/7 Trần Quốc Toản (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của ông Đặng Đình Liệu bị chập điện gây cháy lớn.

Phát hiện khói lửa, người dân tri hô, dùng bình chữa cháy nhưng không thể khống chế đám cháy.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Q.Hải Châu) đưa 5 xe cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lúc này trong nhà có 6 người, gồm vợ chồng ông Liệu và cháu nội 2 tuổi đang ở tầng 1 nên kịp thời chạy ra ngoài.
Hai vợ chồng con trai ông Liệu là anh Đặng Đình Minh (38 tuổi) và chị Huỳnh Thị Yến Anh (36 tuổi) cùng con là Đặng Đình Minh Quân (6 tuổi) ngủ trưa trên gác bị mắc kẹt.
3 người này đã chạy vào phòng tắm nên bị ngạt khói, bất tỉnh.
Thiệt hại về tài sản không đáng kể tuy nhiên 3 người bị ngạt khói Ảnh: Trần Duy

Lực lượng chữa cháy đã giải cứu 3 nạn nhân và đưa đi cấp cứu.
Tuy có mặt sớm nhưng do nhà cháy nằm trong ngõ cụt, tiếp cận khó khăn nên sau khoảng 1 giờ đồng hồ vụ cháy mới được dập tắt.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng và đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục đám cháy.
Nguyên nhân vụ cháy xác định là do chập điện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.