'Chạy sô' ship hàng kiếm tiền triệu/ngày giữa chợ hoa xuân

18/01/2023 15:01 GMT+7

Giữa chợ hoa xuân ở phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), những người lái xe thồ, xe lôi, xe tải tất bật 'chạy sô', chở hoa, cây cảnh giao cho khách, kiếm cả triệu đồng mỗi ngày.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chợ hoa xuân ở quảng trường 10 Tháng 3 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhộn nhịp hơn hẳn, với những khoảnh rộng bày bán hoa chưng tết.

Từng khu vực, hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa giấy… thi nhau khoe sắc, tấp nập người qua lại, mua bán.

Nhộn nhịp người chọn mua hoa tết.

hoàng bình

Quanh các ngã tư đường của chợ hoa xuân, từng nhóm xe lôi, xe thồ túc trực, vào ra liên tục để “ship” hàng cho khách mua hoa, cây cảnh…

Gạt vội mồ hôi lấm tấm trên mặt sau khi cùng khiêng chậu cúc đại đóa lên xe, anh Dương Ngọc Vang (42 tuổi, người lái xe lôi) chia sẻ những ngày cận tết này, anh và các đồng nghiệp lái xe lôi, xe thồ càng có nhiều khách hàng. Bình quân, mỗi ngày anh Vang vận chuyển trên dưới 15 chuyến hàng.

Chủ sạp hoa nhịn ăn, chịu bán lỗ vẫn ế ẩm: 'Coi như năm nay mất trắng'
Một chuyến xe tải chuẩn bị “ship” hoa cho khách.

hoàng bình

“Giờ có nhiều điểm bán hoa, cây cảnh nên tôi chỉ chở vài cây số chứ không quá xa. Mỗi chuyến, tôi chở từ 2 - 3 chậu, được trả tiền công tầm 100.000 đến 150.000 đồng. Tính ra dịp trước tết, mỗi ngày tôi cũng thu cả triệu đồng hoặc hơn”, anh Vang chia sẻ.

Khách cùng tài xế xe lôi đưa hoa lên xe.

hoàng bình

Ngoài xe lôi, xe thồ để phục vụ chở cây cảnh vừa và nhỏ với số lượng ít, tại chợ hoa xuân TP.Buôn Ma Thuột còn có những xe tải (trọng tải khoảng 1,5 - 3,5 tấn) sẵn sàng chở những cây cảnh to hoặc số lượng nhiều cho khách.

Anh Nguyễn Đình Hưng, tài xế xe tải, cho hay mỗi ngày anh có khoảng 4 - 5 chuyến chở hàng cho các khách sỉ (mua số lượng lớn) về bán lại hoặc khách mua nhiều cây cảnh, hoa về biếu, tặng họ hàng. “Chuyến gần thì 200.000 đồng, xa hơn thì khoảng 250.000 hoặc 300.000 đồng”, anh Hưng cho biết.

Chiếc xe chở quất cảnh chuẩn bị xuất hành.

hoàng bình

Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, việc tổ chức chợ hoa xuân từ ngày 16 - 30.12 âm lịch nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi phục vụ nhân dân trên địa bàn; đồng thời tạo điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm hoa, cây cảnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần đa dạng hóa các hoạt động trong dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.