TP.HCM đầy không khí Tết: Người dân thích thú check-in khắp chợ hoa

15/01/2023 20:57 GMT+7

Các hội hoa xuân, chợ hoa tết ở TP.HCM đã bắt đầu diễn ra hôm nay 15.1 (tức 24 tháng chạp) với không gian ngập tràn hoa, các tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc màu đã thu hút người dân check-in tết.

Ngày 15.1 (tức 24 tháng chạp), nhiều chợ hoa tết, đường hoa xuân ở TP.HCM đã bắt đầu khai mạc. Với màu sắc tươi tắn của hoa lá ngày tết, cùng những tiểu cảnh trang trí bắt mắt, nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ đã rủ nhau đi chụp ảnh tết sớm.

Ghi nhận tại đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng, trong ngày 15.1 có đông đảo người dân đến chụp ảnh quanh khu hồ Bán Nguyệt.

Dọc theo cung đường hồ Bán Nguyệt, đường hoa xuân dài 700 m thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh tết sớm trước giờ khai mạc

nhật thịnh

Một khu vực được dựng lên với tiểu cảnh là những đồng tiền vàng, bao lì xì đỏ tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng trong năm mới. Chính màu sắc nổi bật của tiểu cảnh cùng hoa cúc, thược dược, hướng dương làm không khí xuân càng thêm rộn ràng

nhật thịnh

Các em nhỏ thích thú chụp ảnh với tạo hình mèo tại đường hoa Phú Mỹ Hưng

nhật thịnh

Chị Nguyễn Vũ Huyền Trang (bìa trái, 35 tuổi, ở H.Bình Chánh) cho biết năm nào cũng đến đường hoa Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh xuân vì nơi này không khí mát mẻ và không quá đông người như khu vực trung tâm TP.HCM.

nhật thịnh

Bên cạnh đường hoa tại Phú Mỹ Hưng, khu chợ hoa tết cũng đã mở cửa từ ngày 23 đến 30 tết (14 - 21.1.2023) với khoảng 145 gian hàng của các nhà vườn ở TP.HCM, Bến Tre, Đồng Tháp,...

nhật thịnh

Người nước ngoài tham quan tại đường hoa Phú Mỹ Hưng

nhật thịnh

Các gia đình diện áo dài để ghi lại những bức ảnh xuân tại con đường hoa đầy màu sắc

nhật thịnh

Không khí xuân ngập tràn khắp phố phường. Ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng, người dân cũng cảm nhận rõ không khí tết tại các công viên tổ chức chợ hoa tết, hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn,...

nhật thịnh

Tranh thủ chiều cuối tuần, nhiều người xúng xính áo dài chụp ảnh tết tại dọc Bến Bình Đông với chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

nhật thịnh

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" chính thức khai mạc vào tối 16.1 (tức 25 tháng chạp)

nhật thịnh

Sát giờ khai mạc, đường hoa Phú Mỹ Hưng đông đúc người đến tham quan, chụp ảnh.

cao an biên

Người người chen chân nhau tham quan, chụp ảnh suốt chiều dài gần 700 m đường hoa dọc theo cung đường hồ Bán Nguyệt. Với chủ đề "Xuân Phồn Vinh", đường hoa được bố trí thành 3 khu vực trang trí theo ba chủ điểm lớn: Phú, Mỹ và Hưng. Theo đó, khu vực "Phú" là các tiểu cảnh thể hiện sự sung túc, phú quý thông qua hình ảnh của vụ mùa bội thu, bao lì xì đỏ. Bên cạnh đó là đại cảnh gia đình mèo với những thỏi vàng, bao tiền vàng xung quanh như một lời chúc Tết Nguyên đán 2023 an lành, thịnh vượng.

cao an biên

Cánh đồng ngô độc đáo được khách tham quan hết sức yêu thích. Nhiều người nhận xét rằng đây là một trong những điểm nhấn vô cùng đặc biệt của đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay.

cao an biên

Chiều nay, nhóm bạn 6 người của chị Phạm Hồng Thắm (30 tuổi) diện những bộ áo dài đỏ rực rỡ check-in tại khu vực đường hoa. Suốt 4 năm nay, hầu như năm nào chị cùng những người bạn của mình cũng ghé đường hoa Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh mỗi dịp tết đến, xuân về. Chỉ vào những giỏ đồ mang theo, cả nhóm cho biết mỗi người đều mang hai bộ quần áo để chụp ảnh. "Đường hoa năm nay độc đáo, khác với những năm trước. Thích nhất là vườn bắp này, vừa đến đã nghe mùi bắp rồi. Tôi thích vẻ đẹp của tết truyền thống, vẻ đẹp của mùa xuân quê hương hiện diện ở đường hoa này xuyên suốt những năm qua", chị Thắm cười tươi, bày tỏ.

cao an biên

Hình ảnh linh vật mèo xuất hiện khắp nơi ở đường hoa năm nay. Nhiều gia đình thích thú chụp ảnh.

cao an biên

Chị Gia Thanh (28 tuổi) nhân ngày chủ nhật được nghỉ làm cùng chồng và con trai đi từ H.Bình Chánh sang đường hoa để chụp. Nhiều năm nay, cứ mỗi dịp đường hoa khai mạc là chị lại đến tham quan. Theo chị, mỗi năm đường hoa Phú Mỹ Hưng đều có những điểm độc đáo riêng. Nhìn không khí nhộn nhịp, ai cũng diện đồ mới đến đây chụp ảnh, chị cảm nhận rõ hơn không khí của mùa xuân đang về.

cao an biên

Những bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời cũng được nhóm chị Thắm yêu thích.

cao an biên

Chị Ngân (35 tuổi, ngụ Q.7) vui vẻ tạo dáng trước một khu vực tiểu cảnh để chồng và con gái ghi lại khoảnh khắc đẹp. Dù mới ở đầu khu vực đường hoa, chưa tham quan hết nhưng chị đã choáng ngợp với không khí vui vẻ, náo nhiệt ở đây. Bên cạnh khu vực "Phú" với những bao lì xì đỏ rực rỡ, chị cũng để ý và thích thú với khu vực "Mỹ" với những tiểu cảnh văn hóa các quốc gia vô cùng độc đáo.

cao an biên

Linh vật mèo dễ thương được nhiều gia đình thích thú chụp ảnh cùng.

cao an biên

Cánh đồng lúa chín mang vẻ đẹp của mùa xuân quê hương xuất hiện ở cuối khu vực đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay.

cao an biên

Nhiều người diện những bộ áo bà ba rực rỡ để có những bức hình đúng chủ đề nhất.

cao an biên

Càng về chiều tối, lượng người đổ về khu vực đường hoa này ngày càng đông hơn. Đúng 18 giờ hôm nay, đường hoa cũng đã chính thức khai mạc. Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ 24 tháng chạp đến mùng 4 tết (tức 15 - 25.1.2023) tại khu vực hồ Bán Nguyệt.

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.