Cháy tại bãi tạm giữ xe vi phạm: Hàng trăm xe máy chỉ còn bộ khung sắt

07/06/2022 11:40 GMT+7

Hàng trăm xe máy bị cháy đen, chỉ còn bộ khung sắt nằm la liệt trong bãi xe vi phạm của CSGT TP.HCM sau vụ cháy vào chiều 6.6.

Sáng 7.6, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM cho biết hiện đang thống kê xe máy bị cháy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của đơn vị này (số 16 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức). Bên cạnh đó, Phòng PC08 đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại bãi xe nói trên.

Sau nhiều tiếng nổ, bãi tạm giữ xe vi phạm của Phòng CSGT TP.HCM cháy ngùn ngụt

Theo ghi nhận Thanh Niên vào sáng cùng ngày, rất đông lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy ở bãi tạm giữ xe vi phạm. Bên trong bãi xe, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, để tìm nguyên nhân.

Khung của bãi xe được xây dựng bằng các cột sắt, mái lắp tôn và chia làm nhiều khu vực. Hàng trăm xe máy (là xe tang vật, xe vi phạm) đang bị tạm giữ tại đây đã cháy đen chỉ còn bộ khung sắt. Bên cạnh đó, một số ô tô, xe tải cũng bị lửa thiêu rụi.

Hàng trăm xe máy bị cháy nằm la liệt

TRẦN DUY KHÁNH

Hàng trăm xe máy bị cháy, chỉ bộ khung sắt

TRẦN DUY KHÁNH

Nhà xưởng chứa xe vi phạm gần như đổ sập

TRẦN DUY KHÁNH

Mái tôn trong bãi xe đổ sập sau vụ cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Theo thống kế ban đầu, tại bãi giữ xe này có hơn 2.200 xe máy, khoảng 10 ô tô, xe tải bị tạm giữ tại đây trước khi xảy ra vụ cháy. Vụ cháy đã làm một trung tâm ngoại ngữ cạnh bãi xe cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng nhiều tài sản.

Bãi xe tạm giữ phương tiện vi phạm hoang tàn sau vụ cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Như Thanh Niên thông tin, lúc 13 giờ 32 ngày 6.6 bãi chứa xe tang vật, phương tiện vi phạm giao thông do Phòng PC08 quản lý tại số 16 đường Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Phước) bất ngờ bốc cháy.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi

TRẦN DUY KHÁNH

Ngay khi vụ cháy xảy ra, Phòng PC07 đã điều động 4 đơn vị chữa cháy gồm: Công an TP.Thủ Đức, Công an Q.Bình Thạnh, khu vực 1 và khu vực 2.

126 chiến sĩ cùng 21 xe chuyên dụng được triển khai đến hiện trường vụ cháy và đám cháy được khống chế lúc 14 giờ 20 cùng ngày. Diện tích kho xưởng chứa xe máy vi phạm bị cháy khoảng 1.100 m2.

Nhiều xe máy không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy

TRẦN DUY KHÁNH

Theo PC07, vụ cháy tạo ra cột khói đen bốc lên cao và nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. Nhiều người dân xung quanh bãi giữ xe hoảng hốt tháo chạy ra xa. Cảnh sát PCCC đã bảo vệ, ngăn cháy lan sang 3 xưởng gỗ, 1 dãy nhà trọ và các nhà dân xung quanh. Vụ hỏa hoạn đã làm rất nhiều xe máy bị cháy rụi và không gây thiệt hại về người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.