Check-in các vườn thú 'độc lạ' ở Lâm Đồng

24/12/2022 11:44 GMT+7

Dịp Giáng sinh này chắc chắn nhiều người sẽ chọn Đà Lạt làm điểm nghỉ dưỡng, du lịch . Bên cạnh các điểm tham quan truyền thống đã quen thuộc, nhiều điểm check-in mới đang chờ đón du khách xung quanh thành phố cao nguyên này.

"Sống ảo" ở Mongo Land

Mongo Land nổi bật với các lều trại nhiều màu sắc đặc trưng của người Mông Cổ

khang ka

Từ trung tâm TP.Đà Lạt, đi theo hướng tây nam về xã Tà Nung, qua các điểm du lịch quen thuộc như Cao nguyên hoa hay Hoa Sơn điền trang, du khách sẽ đến cụm check-in mới gồm Thung lũng hoa Tà Nung và Mongo Land.

Mongo Land, nghĩa là vùng đất Mông Cổ, dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng nơi này thu hút khá đông du khách vào những dịp cuối tuần. Đúng như tên gọi của nó, du khách bước vào Mongo Land sẽ bắt gặp những hoạt động chăn thả các loài thú đặc thù của người Mông Cổ như lạc đà, dê, cừu, thỏ... Điểm thu hút chính là những chiếc lều Mông Cổ đầy màu sắc, các khu nông trại thu nhỏ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Nơi này phù hợp với các bạn trẻ thích chụp ảnh "sống ảo" với các tiểu cảnh được bố trí khắp nơi, tha hồ "bung xõa" với các cối xay gió, khu vườn xương rồng, lều Mông Cổ hay dòng sông nhân tạo uốn lượn.

Đàn dê, cừu thân thiện theo chân du khách. Các thú nuôi ở đây khá sạch sẽ nên mọi người có thể tự nhiên cho ăn, vuốt ve để có những tấm hình sinh động

khang ka

Tuy nhiên, với những người lớn tuổi và đôi chút khó tính, Mongo Land có nhiều điểm không phù hợp. Đầu tiên là các điểm nghỉ chân còn khá ít và thiếu bóng mát. Với giá vé 120.000 đồng/người lớn, khách vào có cảm giác hụt hẫng vì chỉ "chụp choẹt" một chút đã hết vì nông trại này tương đối nhỏ. Để có được bộ ảnh sinh động, chân thực hơn, khách có thể thuê các bộ quần áo để hóa trang, tuy nhiên mức giá thuê trang phục mắc gấp đôi tiền vé khiến không ít "thượng đế" phải rụt rè quay bước.

Nhiều trẻ em thích thú khi bước vào các khu nuôi thỏ hay bọ ú lông xù

khang ka

ZooDoo - Vườn thú kiểu Úc

Vườn thú thân thiện ZooDoo - địa điểm tham quan khá xa thành phố Đà Lạt. Nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 40 km trên đường về Nha Trang, ZooDoo nằm giữa trên một sườn đồi cao bên dưới là thung lũng bạt ngàn rừng thông rì rào. Ở thời điểm này, Đà Lạt lạnh hơn và thường có mưa phùn, du khách khi tham quan cần mang theo áo lạnh và dù che mưa.

Đúng như tên gọi "vườn thú thân thiện", du khách có thể tự tay cho ăn, tiếp xúc và vuốt ve những vật nuôi tại đây

khang ka

Tuy nằm khá xa trung tâm thành phố nhưng địa điểm tham quan này thu hút khá nhiều du khách đến tham quan.

Sau khi mua vé, khách sẽ được chia ra từng đoàn theo khung giờ cách nhau 15 phút để thuận tiện tham quan. Vườn thú ZooDoo sở hữu nhiều loài động vật lạ và quý hiếm. Hầu hết các loài động vật kỳ lạ ở đây đều được nhập khẩu từ Úc và được huấn luyện để trở nên thân thiện, hòa đồng với con người.

Ngựa giống lùn hay còn gọi là ngựa lùn (Pony) là dòng ngựa có vóc dáng thấp nhỏ. Đặc biệt ở ZooDoo, mỗi con đều được nhân viên ở đây thiết kế kiểu tóc riêng

khang ka

Nơi đây là loại hình kinh doanh quán cà phê kết hợp với sở thú theo phong cách của nước Úc. Gồm rất nhiều loài động vật đáng yêu ngộ nghĩnh như lạc đà, cừu, rái cá và chuột túi Wallaby.

Khác với các sở thú nuôi động vật ăn thịt hung dữ, ZooDoo chỉ toàn những loài thú ăn cỏ hiền lành. Du khách có thể lại gần cho thú ăn, chụp hình chúng hay thậm chí là chơi đùa với chúng một cách thoải mái nhất.

Lạc đà Nam Mỹ không phải là lạc đà có bướu sống nhiều ở châu Á hay châu Phi

khang ka

Loài chim công trắng quý hiếm được lai tạo với các loài công thông thường để cho ra đời những dòng F1 ngộ nghĩnh

khang ka

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.