Check in với lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020

10/11/2020 18:05 GMT+7

Khu nhà nền màu sẫm có vẽ hoa văn thổ cẩm. 54 chiếc cột hoa văn thổ cẩm tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam … Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 sẽ có nhiều điểm check in đẹp.

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 sẽ diễn ra từ 24-29.11 tại tỉnh Đắk Nông. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo về sự kiện này, tổ chức ngày 10.11 tại Hà Nội.
Lễ hội năm nay có chủ đề “Lễ hội văn hóa du lịch - Tinh hoa Phương Đông”. Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra ở khu Đảo Nổi, Hồ Gia Nghĩa, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; và tại một số điểm danh lam thắng cảnh, du lịch, điểm di sản văn hóa tỉnh này.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết lễ hội này nhằm tôn vinh vùng đất Đắk Nông vốn ẩn chứa nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể quý báu. Đó là lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, các điệu múa dân gian, sử thi Ot N'drông. Đó cũng là dân ca của người M’Nông đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia năm 2020.
Ngoài ra, đó còn là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Đặc biệt, Đắk Nông còn có văn hóa dệt thổ cẩm. Các hoa văn này được sử dụng trên vải, gỗ, đan lát. Qua thổ cẩm, chúng ta có thể nhận biết được tộc người làm ra nó.
Về quy mô, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam 2020 tại tỉnh Đắk Nông được tổ chức với quy mô toàn quốc. Trong đó có sự góp mặt của nhiều nghệ nhân, diễn viên các nước: Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
“Lễ hội cũng sẽ có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Kom Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang và Đắk Nông. Đây đều là những tỉnh có nghề dệt thổ cẩm”, Ban tổ chức cho biết.
Đêm khai mạc Lễ hội diễn ra vào 24.11 cũng lồng ghép Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác, trong đó có sự kiện bán kết và chung kết Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.
KTS Phạm Thị Ái Thủy, người thiết kế khu vực Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại Đảo Nổi, cho biết Lễ hội được thiết kế dựa trên đặc điểm hình thái đô thị của vùng này. Đó là nơi có nhiều hồ nước, núi lửa.
“Toàn bộ diện tích 8.000 m2 được thiết kế với màu sắc đá, cây xanh, thổ cẩm. Các điểm nhấn gian hàng cũng chính là những công trình nghệ thuật nhỏ để đảm bảo ở đâu cũng chụp hình check in với hình ảnh chất liệu thổ cẩm thân thiện nhất. Chúng tôi có khu vực trưng bày sơn màu đậm và trên đó vẽ hoa văn thổ cẩm. Dọc tuyến đường vào có những ụ rơm và khối rubik có hoa văn thổ cẩm. Chúng tôi cũng có khu với 54 cây cột có vẽ thổ cẩm tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam”, bà Thủy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.