Chelsea có dễ vô địch Premier League?

14/08/2021 08:38 GMT+7

Trên lý thuyết, đội ĐKVĐ Champions League đương nhiên phải là ứng cử viên vô địch nặng ký của giải quốc nội Premier League. Đã vậy, Chelsea mùa này lại có quá nhiều thuận lợi, xem ra là còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc họ lên ngôi vô địch Champions League 2021.

Về tinh thần, Chelsea khởi đầu mùa bóng mới bằng việc đoạt thêm Siêu cúp châu Âu. Về lực lượng, trung phong thượng thặng Romelu Lukaku đã được bổng sung, và đấy chưa phải là bản hợp đồng lớn cuối cùng của Chelsea. Về đẳng cấp chuyên môn, The Blues đang được dẫn dắt bởi HLV Thomas Tuchel quá giỏi – với minh chứng mới nhất là cách thay thủ môn tuyệt vời trong trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Cuối cùng, nếu như Chelsea không phải là ứng cử viên vô địch số 1 ở Premier League mùa này, thì ứng cử viên số 1 chỉ có thể là đội ĐKVĐ Manchester City (Man City). Đâu ai quên rằng chính Chelsea đã đánh bại Man City trong cả hai trận quan trọng cuối mùa vừa qua: bán kết cúp FA và chung kết Champions League.
Nhưng trên thực tế, người ta quả đã không xem Chelsea là ứng cử viên số 1. Giới chuyên môn nhìn chung đều đánh giá Man City cao hơn. Thị trường cá cược cũng xếp Man City vào vị trí số 1, còn Chelsea bất quá chỉ “ngang cơ” Liverpool.

Chelsea khởi đầu mùa giải bằng ngô vô địch Siêu cúp châu Âu

AFP

Không phải ngẫu nhiên mà 2 trận thắng vừa nêu của Chelsea, trước Man City, đều có tỷ số 1-0 và đều diễn ra trong thể thức knock-out. Đấy không phải là cách thắng của các đội mạnh ở giải VĐQG. Đấy là cách thắng trong một trận đấu duy nhất. Tuchel giỏi hơn Pep Guardiola trong lĩnh vực này. Premier League, với thể thức marathon gồm 38 vòng, lại là một loại hình bóng đá khác. Đấy là nơi mà ngôi vô địch thường không dành cho các đội “chỉ thắng 1-0”.
Chỉ thắng 1-0 (Chelsea thường xuyên là như vậy, từ khi HLV Tuchel thay chỗ Frank Lampard giữa mùa trước) nghĩa là đối phương có thể gỡ hòa bất cứ lúc nào. Bạn có thể giữ vững ưu thế mong manh ở 1-2 trận quan trọng cụ thể. Suốt 38 vòng, đấy lại là câu chuyện khác. Đây cũng là lý do vì sao Man City tuy chưa bao giờ thành công ở Champions League, nhưng lại vô địch Premier League ở 3/4 mùa gần đây. Man City của Guardiola mới là đội “chuyên gia” của thể thức đường dài. Một đội đá theo triết lý, hễ thành công, thì đấy luôn là thành công mang tính ổn định, xuyên suốt, sẽ có những mạch thắng dài. Chỗ này, Chelsea thua Man City trong khi còn phải nhắc thêm: Liverpool cũng là đội mạnh chuyên “đá đường dài”.

HLV Tuchel đã có khởi đầu hoàn hảo tại Chelsea

AFP

Khi Tuchel bắt cầm quân giữa mùa vừa qua thì N’Golo Kante đã bình phục chấn thương. Anh nghỉ suốt tháng 1, và bước vào giai đoạn quyết định với phong độ tốt. Antonio Rudiger hiếm khi được HLV Lampard sử dụng, nên có thể lực sung mãn dưới thời Tuchel. Phần nào như thế là Kai Havertz. Về mặt chiến thuật, Tuchel dùng một cặp tiền vệ trụ che chắn trước 3 trung vệ nên Chelsea rất khó thủng lưới. Chất lượng của các cầu thủ phía trên giúp Chelsea ghi bàn. Nhưng đấy trước tiên là cách đá “cốt không thua”. Và đấy là cách đá phù hợp với thể thức tranh cúp.

Câu chuyện Lukaku và Chelsea: dự bị, cho mượn, ruồng bỏ và trải thảm đỏ mời về

Tất nhiên, có thể Chelsea mùa này sẽ khác. Tuchel đã có đủ thời gian để truyền đạt ý tưởng. Ông cũng đã có danh hiệu để “dễ làm việc”, cả với cầu thủ lẫn ban lãnh đạo Chelsea. Ông sẽ hướng đến những mục tiêu lâu dài, hơn là chơi “chắc ăn” như khi mới đến. Dù sao đi nữa, những phân tích nêu trên đã chỉ rõ: chỉ vì tư cách ĐKVĐ Champions League, thì Chelsea không dễ vô địch Premier League như người ta tưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.