Chelsea đưa ra tuyên bố sau khi ông chủ Abramovich bị trừng phạt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/03/2022 23:30 GMT+7

CLB Chelsea đã đưa ra một tuyên bố ngắn (dài 155 từ) sau khi ông chủ tỉ phú Nga Roman Abramovich bị Chính phủ Anh trừng phạt hôm 10.3.

Abramovich bị đóng băng tài sản, Chelsea gặp phải những khó khăn gì?

Ông Abramovich đã bị đóng băng tài sản do liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Với lệnh trừng phạt này, CLB Chelsea không thể bán vé trận đấu sân nhà hoặc sân khách, mua và bán hoặc gia hạn hợp đồng của các cầu thủ, cũng như không thể bán hàng hóa, buộc cửa hàng của CLB phải đóng cửa. Tuy nhiên, “The Blues” có thể bán đồ ăn và thức uống vào các ngày thi đấu.

CLB Chelsea đang đối mặt với tình trạng lấp lửng sau khi ông chủ Abramovich bị trừng phạt

afp

Tuyên bố của Chelsea có đoạn: "Với 100% quyền sở hữu và các đơn vị liên kết, Chelsea FC thông thường sẽ phải chịu sự trừng phạt tương tự như ông Abramovich. Tuy nhiên, Chính phủ Anh đã ban hành một giấy phép chung cho phép Chelsea FC tiếp tục các hoạt động nhất định. Chúng tôi sẽ hoàn thành các trận đấu của đội nam và nữ của chúng tôi hôm nay với Norwich và West Ham, và dự định tham gia vào các cuộc thảo luận với Chính phủ Anh về phạm vi của giấy phép. Điều này sẽ bao gồm việc xin phép sửa đổi giấy phép để cho phép CLB hoạt động bình thường nhất có thể. Chúng tôi cũng sẽ xin hướng dẫn từ Chính phủ Anh về tác động của các biện pháp này đối với Quỹ Chelsea và công việc quan trọng của tổ chức này trong cộng đồng của chúng tôi. Câu lạc bộ sẽ cập nhật thêm khi thấy phù hợp".

Tỉ phú Nga, Abramovich chưa thể bán Chelsea

afp

Với việc ông chủ bị trừng phạt, CLB Chelsea có thể sẽ mất hàng chục triệu USD từ các hợp đồng tài trợ. Theo đó, nhà tài trợ áo đấu “Three” đang xem xét quan hệ đối tác thương mại của họ với đội chủ sân Stamford Brigde. Chelsea có thể mất hợp đồng tài trợ 40 triệu bảng/năm với công ty viễn thông. Các đối tác chính thức của Chelsea, Zapp cũng đang xem xét quan hệ đối tác với CLB thành London.

Theo báo giới Anh, việc ông chủ Abramovich không thể bán đội bóng và cắt đường tài trợ, Chelsea còn có thể bị trừ 9 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa này nếu không tìm được chủ sở hữu mới. Chelsea hiện đang đứng thứ 3 với 53 điểm, hơn đội đứng thứ 5 là M.U 6 điểm. Vì vậy, nếu bị trừ điểm, nhà vô địch châu Âu có thể gặp khó trong việc giành suất dự Champions League mùa tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.