Chelsea sa cơ, M.U bất ngờ ‘quay xe’ muốn chiêu mộ gấp HLV Tuchel

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/03/2022 21:32 GMT+7

CLB M.U được cho đang lên kế hoạch chiêu mộ HLV Thomas Tuchel trước khi kết thúc mùa giải này khi CLB Chelsea có tương lai bất định do ông chủ tỉ phú Nga Roman Abramovich bị trừng phạt.

Theo báo giới Anh ngày 16.3, M.U được cho là đã đưa HLV của Chelsea, Tuchel thành sự lựa chọn số 1 để thay thế Ralf Rangnick. Và “Quỷ đỏ” hy vọng sẽ hoàn thành một thỏa thuận trước khi mùa giải 2021 - 2022 kết thúc.

Tương lai của HLV Tuchel phụ thuộc vào việc Chelsea vượt qua khủng hoảng sau khi ông chủ bị phạt

AFP

Tờ Star Daily khẳng định, tân giám đốc điều hành của M.U, Richard Arnold nhắm tới Tuchel trong bối cảnh Chelsea đang gặp khủng hoảng ngoài sân cỏ. Vì vậy, đội bóng thành Manchester tin rằng họ có thể cám dỗ chiến lược gia người Đức của nhà vô địch đương kim vô địch Champions League đến Old Trafford với tư cách là HLV lâu dài của họ.

Highlights Lille 1-2 Chelsea: Bản lĩnh của Thomas Tuchel giúp Chelsea vào tứ kết Champions League

Chelsea hiện đang thấp thỏm chờ chủ sở hữu mới sau khi ông chủ Roman Abramovich dính lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh. Từ nay cho đến lúc đó, “The Blues” phải hoạt động cầm chừng để qua ngày do mọi nguồn thu nhập đều bị phong tỏa.

HLV Rangnick chưa thể vực dậy M.U

AFP

Báo giới Anh nhận định rằng, việc Chelsea đang “thiếu tiền” sẽ khó từ chối “gói đền bù hậu hĩnh” từ M.U dành cho việc phá vỡ hợp đồng của ông Tuchel. Giám đốc điều hành Arnold tin rằng, HLV Tuchel có thể sẵn sàng rời đi trong bối cảnh tương lai không chắc chắn của Chelsea.

Cựu HLV DortmundPSG được cho là đã gây ấn tượng với M.U trong việc xử lý khủng hoảng của Chelsea sau khi lên thay Frank Lampard hồi đầu năm ngoái.

Chi 2,7 tỉ bảng, Saudi Media quyết mua và phát triển CLB Chelsea như thế nào?

Động thái mới của M.U đã đưa Tuchel là ứng viên xếp trên HLV Mauricio Pochettino (CLB PSG) trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford sau khi nhà cầm quân người Argentina đang có ý đầu quân cho Real Madrid.

Tuy nhiên, nếu Tuchel muốn chia tay Chelsea, ông chắc chắn sẽ có sự quan tâm từ nơi khác, chưa kể khả năng M.U không hoàn thành mùa giải này trong tốp 4 Ngoại hạng Anh để dự Champions League mùa tới. Đây chính là lý do tại sao ông Arnold muốn đảm bảo cho Tuchel - người vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2024, ký hợp đồng dài hạn trước khi mùa giải kết thúc.

M.U vẫn thi đấu với phong độ phập phù ở mùa này

AFP

Trước đó, phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Newcastle cuối tuần trước, HLV Tuchel khẳng định ông sẽ ở lại Stamford Bridge trong phần còn lại của mùa này và để ngỏ khả năng ra đi. “Phải thừa nhận rằng chúng tôi đi từng ngày như tôi đã nói bởi nó không nằm trong tay chúng tôi. Các cuộc đàm phán đang diễn ra để chúng tôi có thể vận hành theo cách giúp đội có thể kết thúc mùa giải”, HLV Tuchel nói.

Chelsea hiện đang đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh sau 29 vòng đấu và vẫn còn hy vọng tranh ngôi vô địch khi kém đội đầu bảng Man City 11 điểm. “The Blues” có nhiều cơ hội góp mặt ở tứ kết Champions League khi dẫn trước Lille 2-0 trước trận lượt về vòng 1/8 diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng 17.3 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, M.U gần như chắc chắn trải qua mùa giải trắng tay khi bị Atletico Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League và hiện kém Man City đến 20 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.