Chỉ 30% xe tăng Leopard 2 của Đức sẵn sàng chiến đấu

Chỉ 30% xe tăng Leopard 2 của Đức sẵn sàng chiến đấu

01/03/2023 08:31 GMT+7

Lãnh đạo liên đoàn quân nhân Đức ngày 26.2 nói với báo Bild am Sonntag rằng có chưa đến 50% số xe tăng Leopard của quân đội Đức là phù hợp để tham gia xung đột.

Đại tá Andre Wustner, chủ tịch Hiệp hội Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức, một hiệp hội độc lập đại diện cho nhiều binh sĩ Đức, cho biết trong số khoảng 300 xe tăng Leopard có trong biên chế quân đội Đức, chỉ 30% hiện trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ông Wustner cũng nhấn mạnh quân đội Đức sẽ phải đặt hàng thay thế 18 xe tăng Leopard 2 mà Berlin đã quyết định chuyển cho Ukraine.

Chỉ 30% xe tăng Leopard của Đức sẵn sàng chiến đấu để chuyển cho Ukraine - Ảnh 1.

Lô xe tăng Leopard 2 đầu tiên được chuyển từ Ba Lan đến Ukraine hôm 24.2

Reuters

Trước câu hỏi quân đội Đức có sẵn sàng chiến đấu ngày hôm nay hay không, ông Wustner trả lời là không. Theo ông, quân đội Đức "đã không đạt tình trạng như vậy từ lúc mới xảy ra" xung đột ở Ukraine.

Bên cạnh đó, vì hỗ trợ Kyiv, "những lỗ hổng mới đã hình thành" trong quân đội Đức. Ông cho biết Đức chưa đặt hàng thêm khẩu lựu pháo tự hành nào để thay thế cho số đã viện trợ cho Ukraine vào năm 2022. Số pháo còn lại thì bị loại biên và lấy linh kiện, vì vậy mức độ sẵn sàng chiến đấu về trang bị của lực lượng pháo binh Đức tiếp tục giảm sút. Do đó, vị sĩ quan này nghi ngờ khả năng Berlin thực hiện được các nghĩa vụ của mình đối với NATO kể từ năm 2025.

Ông Wustner cho biết ngân sách 100 tỉ USD mà chính phủ phân bổ cho việc hiện đại hóa quân đội là không đủ. Nói về xung đột ở Ukraine, ông Wustner bày tỏ quan điểm: "Thật ngây thơ khi tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong năm nay. Chúng ta sẽ phải trải qua một thập niên chiến tranh ở châu Âu. NATO và Đức phải sẵn sàng về mặt chiến lược cho một thập niên đầy rẫy các mối đe dọa".

Trước đó, tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Lầu Năm Góc tin rằng trong những tháng gần đây, 11 quốc gia đã cam kết cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Đức đã đồng ý gửi cho Kyiv các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard sau khi đối mặt với sức ép từ liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine.

Nga vốn phản đối phương Tây cung cấp vũ khí, khí tài quân sự cho Ukraine, cho rằng đây là dấu hiệu NATO trực tiếp tham chiến và có thể khiến xung đột leo thang. Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev ngày 26.2 nói rằng quyết định của Berlin về việc cung cấp xe tăng Leopard là "cực kỳ nguy hiểm" và "đưa xung đột leo thang lên một nấc mới", theo hãng tin TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.