“Chỉ cần biết mơ ước và mạnh mẽ tiến lên phía trước…”

An Dy
An Dy
27/02/2023 09:09 GMT+7

TS Nguyễn Thành Đạt, giảng viên, Bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng, người đạt học vị tiến sĩ năm 27 tuổi, xuất hiện tại chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2023 (tổ chức hôm qua tại TP.Đà Nẵng) trong vai trò truyền cảm hứng học tập cho các học sinh.


Tại chương trình, TS Đạt mang đến thông điệp của ước mơ, nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. "Khi các bạn nghe giới thiệu là tiến sĩ trẻ, có thể các bạn sẽ nghĩ dường như tôi dành hết cả quãng đời tuổi trẻ của tôi để học, như vậy có thể tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm về học hành. Trên thực tế, tôi không phải là người siêng học, nên tôi luôn tìm cách học nhanh nhất để không phải học lại lần thứ hai", TS Đạt bắt đầu câu chuyện.

“Chỉ cần biết mơ ước và mạnh mẽ tiến lên phía trước…” - Ảnh 1.

TS Nguyễn Thành Đạt giao lưu trong chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên 2023 tại Đà Nẵng

HUY ĐẠT

TS Đạt kể khi ở tuổi các học sinh bây giờ, anh từng mơ ước mình sẽ đứng trước đám đông và làm ca sĩ, nhưng bây giờ lại là một tiến sĩ trẻ đứng trước đám đông với vai trò truyền cảm hứng học tập. Đó là minh chứng cho thấy ước mơ sẽ "thay đổi" theo thời gian, theo từng chặng đường. TS Đạt từng muốn làm ca sĩ, rồi luật sư, nhưng lại học kỹ sư điện tử viễn thông, rồi kinh tế học, giảng dạy ngân hàng… "Ước mơ thay đổi rất nhiều qua quá trình học tập, nghiên cứu, cọ xát với cuộc sống, có cả mưu sinh. Nhưng quan trọng là lúc nào cũng giữ tâm thế biết chấp nhận sự biến đổi, thử thách ngành học mới, đừng ngại thay đổi… Chỉ cần các bạn biết mơ ước, nỗ lực và mạnh mẽ tiến về phía trước", TS Đạt nói.

Trả lời câu hỏi của em Huỳnh Thị Tú Anh (lớp 12/20 Trường THPT Phan Châu Trinh) về điều thú vị nhất khi đeo đuổi con đường học thuật và nghiên cứu khoa học, TS Đạt chia sẻ: "Các bạn cứ nỗ lực để vào được trường ĐH mà các bạn mong muốn và mạnh mẽ trải nghiệm các kỹ năng, thể hiện năng khiếu. Lúc đó, các bạn sẽ biết các bạn đam mê cái gì… Đặc biệt thú vị hơn nữa là khi đam mê đó mang lại kha khá thu nhập cho mình".

Theo TS Đạt, môi trường, giai đoạn học ĐH sẽ cung cấp cho các bạn học sinh câu trả lời thỏa đáng về đam mê. Những cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người có chung đam mê sẽ cho các bạn biết mình làm giỏi, làm tốt điều gì; sẽ biết việc làm tốt nào mang lại thu nhập, giúp phát triển bản thân… "Ở môi trường ĐH, các bạn sẽ thỏa sức trải nghiệm, học kỹ năng, tham gia CLB trải nghiệm, tự do sử dụng hết năng lượng của mình, thời gian học ĐH của mình để khiến cuộc sống sinh viên của bạn thêm thú vị", TS Đạt nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.