Theo đó, số lượng nguyện vọng xét tuyển được phép đăng ký là 15, mỗi trường chỉ sử dụng tối đa 5 phương thức. Thí sinh xét tuyển vào ngành sư phạm cần đăng ký nguyện vọng từ 1-5, lưu ý những điều chỉnh về điểm cộng...

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân nhấn mạnh, năm 2026, mỗi thí sinh chỉ có tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, vì vậy cần cân nhắc khi đăng ký, đăng ký có trách nhiệm để tăng khả năng trúng tuyển vào đúng ngành đúng trường, đặc biệt là không đăng ký dàn trải như những năm trước.
Từ quy chế tuyển sinh này, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân nhìn nhận: "Năm nay nhiều trường ĐH không xét tuyển theo phương thức tuyển sinh độc lập mà kết hợp nhiều tiêu chí, gọi là phương thức xét tuyển kết hợp hoặc xét tuyển tổng hợp, nhằm đánh giá một cách toàn diện và cũng đòi hỏi thí sinh có kết quả đồng đều hơn. Do đó, thí sinh đạt kết quả tốt, đồng đều các tiêu chí thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn so với thí sinh chỉ nổi trội 1 tiêu chí".
Chỉ có 15 nguyện vọng xét tuyển, thí sinh nên đăng ký ra sao để ‘chắc suất’?
Bình luận (0)