Chi gần 1.500 tỉ đồng xây trường, công viên trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa

12/07/2023 14:13 GMT+7

TP.HCM sẽ chi gần 1.500 tỉ đồng để xây trường học, công viên cây xanh trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong giai đoạn 3.

Sáng 12.7, các đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh tại khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3 (thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.Bình Tân quản lý dự án.

Về quy mô đầu tư, diện tích đất xây dựng công trình khoảng 17,3 ha với các hạng mục chính gồm: xây dựng mới trường THCS; san lấp nền khu vực, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, cỏ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng...

Chi gần 1.500 tỉ xây trường, công viên ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Ảnh 1.

TP.HCM chi gần 1.500 tỉ đồng để xây dựng trường học, công viên trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa

NHẬT THỊNH

Tổng mức đầu tư dự án là 1.497 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP.HCM. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026.

Dự án này sẽ thay thế chủ trương đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3 (16 ha) đã được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2019 của HĐND TP.HCM.

TP.HCM chi ngàn tỉ xây trường học, công viên tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

3 giai đoạn của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Theo tờ trình của UBND TP.HCM trước đó, toàn bộ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có diện tích 44,5 ha, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó:

Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2014 với diện tích thu hồi 12,95 ha, đến nay đã di dời 13.662/15.539 mộ (đạt 87,9%);

Giai đoạn 2 triển khai từ năm 2017 với diện tích thu hồi 11,54 ha, đến nay đã di dời 11.784/16.848 mộ (đạt 69,9%);

Giai đoạn 3 thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư (16 ha). Dự án này được HĐND TP.HCM thông qua hồi 2019 với tổng mức đầu tư hơn 954 tỉ đồng. Sau đó "đội vốn" lên hơn 1.019 tỉ đồng, Sở KH-ĐT có tờ trình, tuy nhiên đến nay, dự án chưa được phê duyệt.

Chi gần 1.500 tỉ xây trường, công viên ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Ảnh 2.

Việc di dời ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn chưa thực hiện xong

NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM cũng cho rằng dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng riêng lẻ, không gắn với dự án xây lắp là không phù hợp quy định ở luật Đầu tư công. Thế nên đề xuất HĐND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3 và chủ trương này thay thế chủ trương đầu tư cũ.

Các đại biểu HĐND TP.HCM kỳ vọng dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ là công trình đòn bẩy, trọng điểm trong chỉnh trang, phát triển đô thị; giải quyết ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự tại khu vực, và tạo quỹ đất trống để xây dựng công trình công cộng. Mặt khác, góp phần giảm áp lực về chỗ học cho con em trên địa bàn.

Xem nhanh 12h ngày 12.7:  Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.