Chi gần 7,4 tỉ USD để nhập khẩu xăng dầu trong 10 tháng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/11/2022 17:20 GMT+7

Số lượng và trị giá nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm đều tăng mạnh.

Số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 10 năm nay, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt 602.000 tấn với trị giá là 556 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với tháng trước.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 7,37 tỉ USD để nhập khẩu 7,12 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng 22,7% về lượng và tăng gần 124% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu xăng dầu trong 10 tháng tăng gần 23%

NGỌC DƯƠNG

Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,15 triệu tấn, tăng gần 84% và chiếm đến 56% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước; lượng xăng nhập về đạt 1,5 triệu tấn, tăng gấp 3 lần và chiếm 20%; lượng nhiên liệu bay đạt 1,32 triệu tấn, tăng 4,5 lần và chiếm 18% lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Nhập khẩu xăng dầu các loại của cả nước trong 10 tháng đầu năm 2022

TCHQ

Các thị trường Việt Nam nhập khẩu xăng dầu trong 10 tháng qua chủ yếu từ các nước: Hàn Quốc với 2,75 triệu tấn, tăng 98,46%; Singapore 1,1 triệu tấn, tăng 4,3%; Malaysia là 1,09 triệu tấn, giảm 43,6%.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 616,3 tỉ USD, tăng hơn 14% (tương ứng tăng 75,99 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trị giá xuất khẩu là 312,94 tỉ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 43,1 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước; trị giá nhập khẩu là 303,35 tỉ USD, tăng 12,2%, tương ứng tăng 32,88 tỉ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 10 thặng dư 2,47 tỉ USD, đưa mức xuất siêu của cả nước trong 10 tháng lên 9,59 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.