Chị Hết còn nhiều dự án và mô hình vì cộng đồng

25/09/2024 17:47 GMT+7

Nhắc đến chị Trần Thị Hết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều người nghĩ ngay đến những việc làm công tác xã hội ý nghĩa thông qua hàng loạt mô hình, dự án nhằm giúp đỡ chị em và các mảnh đời bất hạnh ngày một tốt hơn…

Hơn 5 năm qua, kể từ khi nhận được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền (tỉnh Đồng Tháp), không ngày nào mà chị Hết quên nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, chị em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, học sinh mồ côi… Chính những việc làm ý nghĩa ấy đã giúp chị Hết phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, ngày càng thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tích cực tham gia. Và cũng chẳng biết chị Hết đã yêu và mê cái nghề công tác xã hội này từ lúc nào.

Chị Hết còn nhiều dự án và mô hình vì cộng đồng- Ảnh 1.

Chị Trần Thị Hết (áo xanh), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trao quà cho trẻ mồ côi

ẢNH: NVCC

Tâm sự với chúng tôi, chị Hết kể: "Gia đình mình trước đây rất khó khăn. Trong một lần nhận quà hỗ trợ từ mạnh thường quân, bản thân thấy hạnh phúc, cảm kích và mong muốn sau này cũng sẽ tiếp tục làm nên những việc đầy ý nghĩa như thế".

Trong hành trình công tác của mình, chị Hết đã tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, học sinh mồ côi phụ nữ không có việc làm… Những điều đó đã làm chị phải trăn trở, tìm giải pháp để giúp đỡ họ. Và rồi, nhiều mô hình mới, cách làm hay được chị thiết lập. Cụ thể, như: Mô hình "Mẹ đỡ đầu" đã hỗ trợ tiền, quà hàng tháng cho 11 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" phân loại rác thải, hỗ trợ học bổng, quà cho người khó khăn. Mô hình "Tổ phụ nữ 1+1" vận động hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Chị Hết còn nhiều dự án và mô hình vì cộng đồng- Ảnh 2.

Chị Trần Thị Hết (áo xanh) trao những món quà san sẻ yêu thương cho phụ nữ khó khăn

ẢNH: NVCC

Không những thế, trong 5 năm qua, chị Hết đã vận động trao hơn 3.000 suất quà cho các hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn; tặng 130 suất quà cho trẻ mồ côi; tặng 44 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo… với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao và xem việc giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên, chị em khó khăn là sứ mệnh của riêng mình để cảm ơn đời đã từng dành cho bản thân những yêu thương đong đầy. Công tác xã hội là một phần không thể thiếu trong việc làm và cuộc sống của chị Hết, giúp chị có được trái tim bao dung, yêu thương, san sẻ cho mọi người.

Chỉ riêng mô hình "Mẹ đỡ đầu", chúng ta đã thấy được ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc… Với 11 em học sinh, thiếu nhi được hỗ trợ là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một điểm là cha, mẹ mất do Covid-19. Những đau thương mất mát đó được chị Hết cùng tổ chức của mình xoa dịu bằng các phần quà, sự động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời để nhiều trường hợp gặp nghịch cảnh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ở huyện biên giới đầy nắng, gió nhưng với trái tim nhân hậu và lòng bao dung của chị Hết đã giúp các em thiếu nhi mồ côi cha, mẹ bằng tình thương của riêng mình. Hành trình của chị Hết chưa dừng lại với sự giúp đỡ hàng ngàn hoàn cảnh khác nhau qua mô hình "Triệu món quà san sẻ yêu thương", trong đó là gạo, mì, sữa, nhu yếu phẩm được vận động và đến tận nhà trao tặng cho các cụ già neo đơn, bệnh tật.

Công tác xã hội đối với chị Trần Thị Hết không chỉ sẻ chia mà là sự đồng hành, gieo nhận thức về bảo vệ môi trường đối với giới trẻ và cả cộng đồng. Như mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" đã được triển khai nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tái sử dụng rác thải gia đình và nơi công cộng. Hơn 18 "Ngôi nhà 100 đồng" được bố trí trên toàn địa bàn xã đã thu hút hàng trăm hội viên và người dân tham gia, phân loại rác thải, sau đó bán phế liệu gây quỹ tặng gần 40 suất quà mỗi tháng cho phụ nữ nghèo.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thường Thới Tiền, chị Hết luôn có cái nhìn tích cực về hội viên của mình. Thông qua cách làm và sự chăm lo của chị Hết, ngày càng có nhiều phụ nữ sống tử tế với cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, an toàn, sạch đẹp.

"Đối với người phụ nữ để được thành công, ngoài sự say mê với công việc còn có yếu tố quan trọng nhất là sự thông cảm và chia sẻ từ gia đình. Và chính tình yêu thương từ gia đình, sự sẻ chia của mọi người đã giúp tôi luôn vượt qua gian khó, cùng với tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", chị Hết bày tỏ.

Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, chị Hết đã nhận được những phần thưởng đáng trân quý như: Danh hiệu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023; Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền…

Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười đầy niềm tin và luôn lạc quan, yêu đời, chị Hết đã… thổi hồn vào mảnh đất phù sa những tình cảm đong đầy, sự hào sảng, nghĩa tình về con người và vùng đất của huyện biên giới Hồng Ngự anh hùng.

Chị Hết còn nhiều dự án và mô hình vì cộng đồng- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.