Chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng vì Israel không kích

Chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng vì Israel không kích

Hồ Hiền
Hồ Hiền
21/09/2024 08:22 GMT+7

Israel đã hạ sát một chỉ huy cấp cao của Hezbollah và một số thành viên của đơn vị Radwan tinh nhuệ của nhóm này trong một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut hôm 20.9. Diễn biến này làm leo thang mạnh mẽ cuộc xung đột kéo dài một năm giữa Israel và Hezbollah.

Đây là hậu quả của một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô Beirut vào ngày 20.9. Israel tuyên bố cuộc tấn công đã làm thiệt mạng một chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

Người phát ngôn quân đội Israel Danial Hagari cho biết người bị hạ sát là Ibrahim Aqil, chỉ huy tạm quyền của lực lượng Radwan tinh nhuệ của nhóm Hezbollah. Ông Hagari cho biết cuộc tấn công cũng giết chết nhiều thành viên cấp cao khác của đơn vị Radwan.

Chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng vì Israel không kích- Ảnh 1.

Người phát ngôn quân đội Israel Danial Hagari cho biết người bị hạ sát là Ibrahim Aqil

Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Li Băng đưa ra con số thương vong ban đầu là 12 người và 66 người bị thương. Lực lượng phòng vệ dân sự Li Băng cho biết các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của hai tòa nhà bị trúng đòn không kích hôm 20.9.

Cuộc tấn công đó khép lại một tuần chấn động bởi một chiến dịch hiểm ác mà mục tiêu là các thành viên nhóm Hezbollah.

Vào hôm 17.9, hàng nghin máy nhắn tin điện tử mà nhóm này sử dụng đã phát nổ. Một ngày sau, các máy bộ đàm cầm tay cũng phát nổ.

Các cuộc tấn công liên tiếp đã giết chết 37 người, trong đó có ít nhất hai trẻ em, và làm bị thương hơn 3.000 người.

Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 19.9 quy trách nhiệm cho Israel về các vụ nổ. Ông nói Tel Aviv đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ và thề sẽ trả thù. Israel không bình luận về vụ nổ thiết bị điện tử.

Một nguồn tin từ Li Băng nói với Reuters rằng pin của máy bộ đàm được tẩm một hợp chất nổ mạnh được gọi là PETN.

Chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng vì Israel không kích- Ảnh 2.

Vẫn chưa rõ bằng cách nào mà chất nổ đã được cài vào nhiều thiết bị liên lạc như vậy.

Ảnh: REUTERS

Hai nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng Hezbollah đã phát máy nhắn tin cho các thành viên của mình chỉ vài giờ trước khi chúng phát nổ, và các thiết bị trước đó đã được kiểm tra để phát hiện các mối đe dọa.

Ông Aqil, chỉ huy Hezbollah bị Israel hạ sát hôm 20.9, đã bị Mỹ truy nã với phân thưởng 7 triệu USD vì ông bị cáo buộc có liên quan vụ đánh bom một doanh trại thủy quân lục chiến Mỹ ở Li Băng năm 1983.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng, Israel nhắm vào một chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah ở Beirut. Vào tháng 7, một cuộc không kích của Israel đã giết chết Fuad Shukr, chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm này.

Israel và Hezbollah đã đấu súng qua biên giới kể từ tháng 10, sau khi Hezbollah bắn tên lửa vào Israel để hỗ trợ cuộc chiến của nhóm Hamas chống Israel ở Dải Gaza. Hàng chục nghìn dân thường đã phải rời bỏ nhà cửa ở cả hai bên biên giới Israel và Li Băng.

Chính quyền Israel cam kết sẽ đưa thường dân trở về nhà và cho biết đã chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.