Chỉ huy lữ đoàn Ukraine bác thông tin lính Nga trang bị kém ở Bakhmut

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine bác thông tin lính Nga trang bị kém ở Bakhmut

26/05/2023 14:23 GMT+7

Một sĩ quan Ukraine nói với tờ The New York Times rằng các thông tin về tình hình thiếu hụt, yếu kém của lực lượng Nga chỉ là "trò tuyên truyền TikTok".

Đại tá Ukraine Andriy Biletsky bình luận như vậy về luồng dư luận mà theo đó, các binh sĩ Nga được trang bị rất kém trong các trận giao chiến ở Bakhmut. Theo đại tá Biletsky, chỉ huy Lữ đoàn xung kích đặc biệt số 3 của Ukraine, đó là "trò tuyên truyền trên mạng TikTok chứ không phải thực tế".

Ông nói với tờ The New York Times rằng "đối phương đã sẵn sàng. Họ được trang bị vũ khí cá nhân tốt, họ có phương tiện liên lạc, xe bọc thép tốt và cả một hệ thống máy bay không người lái rất tốt".

Nhận xét của ông Biletsky được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản hôm 20.5 với nỗ lực thuyết phục đồng minh cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Lực lượng Ukraine gần đây đã có những cuộc phản kích bất ngờ và hiệu quả, giành lại một số khu vực ở hai bên sườn thành phố Bakhmut, nơi lực lượng Nga hôm 20.5 tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ.

The New York Times dẫn lời ông Biletsky cho biết binh sĩ Ukraine đã tấn công khi Nga đang tiến hành thay quân, nhờ vậy chiếm được lợi thế. Vị đại tá nói cuộc tấn công diễn ra "nhanh nhất có thể, ngay lập tức cố gắng tiến ra phía sau chiến tuyến của kẻ địch".

Ông Biletsky nói với tờ The New York Times rằng: "Nhiệm vụ số 1 là đẩy lùi kẻ địch ở hai bên sườn Bakhmut  Chúng tôi đã kết hợp các chiến thuật cơ động bao gồm: xâm nhập, tấn công trực diện và chuyển hướng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.