Chiến sự ngày 454: Tổng thống Ukraine thăm tiền tuyến

24/05/2023 05:54 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra thăm các binh sĩ ở tiền tuyến trong lúc Nga tăng thời gian tạm giam nhà báo người Mỹ bị cáo buộc gián điệp.

Chiến sự ngày 454: Tổng thống Ukraine thăm tiền tuyến - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao thưởng cho một binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine tại tiền tuyến ngày 23.5

REUTERS

Tổng thống Zelensky đến tiền tuyến phía đông

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.5 cho biết ông đã đến thăm lực lượng thủy quân lục chiến ở tiền tuyến phía đông để cảm ơn đóng góp của họ trong việc chiến đấu chống lại Nga.

Trong video được đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky đã trao thưởng cho hàng chục binh sĩ thủy quân lục chiến, cả nam và nữ, vào Ngày Thủy quân lục chiến Ukraine. "Chúc mừng Ngày Thủy quân lục chiến, đặc biệt là với những người mạnh mẽ, những người đang ở một trong những khu vực căng thẳng nhất - hướng Vuhledar-Marinka", Tổng thống Zelensky nói.

Bakhmut hoang tàn, không còn tòa nhà nào nguyên vẹn sau giao tranh

Quân đội Ukraine cũng cho biết trong bản cập nhật ngày 23.5 rằng các lực lượng của nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công nhắm vào thành phố Marinka, phía đông Donetsk.

Hiện giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Donetsk. Tổng thống Zelensky cũng trao huân chương cho chỉ huy của một số đơn vị thủy quân lục chiến và chính phủ Ukraine sẽ thành lập một quân đoàn thủy quân lục chiến chuyên biệt, đồng thời hứa cung cấp vũ khí và thiết bị mới.

Nga tăng thời gian tạm giam phóng viên Mỹ

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lại thông tin từ tòa án cho biết phóng viên Evan Gershkovich của The Wall Street Journal, người bị bắt ở Nga vào tháng 3 với cáo buộc gián điệp, sẽ bị tạm giam cho đến ngày 30.8.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ ông Gershkovich, một công dân Mỹ, vào ngày 29.3 tại thành phố Yekaterinburg với các cáo buộc có thể dẫn đến án tù 20 năm. Ông Gershkovich đã bị cáo buộc thu thập bí mật quốc gia về tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Hai nhóm vũ trang tự nhận vừa đột kích Nga là ai?

Ban đầu, ông Gershkovich bị tạm giam trước khi xét xử cho đến ngày 29.5. Tuy nhiên, thời hạn này đã tăng thêm 3 tháng nữa.

Cả ông Gershkovich và The Wall Street Journal đều phủ nhận cáo buộc gián điệp. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rằng ông Gershkovich đang bị giam giữ bất hợp pháp.

Theo Reuters, Mỹ ngày 23.5 đã lên tiếng phản đối sau khi thời gian tạm giam của ông Gershkovich bị tăng lên.

"Ông ấy không nên bị giam giữ. Báo chí không phải là một tội ác. Ông ấy cần được trả tự do ngay lập tức", CNN dẫn lời phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết.

"Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để đưa anh ấy về với gia đình", ông Kirby nói thêm.

Số đạn pháo EU cung cấp cho Ukraine

Reuters đưa tin Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell ngày 23.5 cho biết các thành viên EU đã cung cấp 220.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Số đạn này được chuyển đi theo kế hoạch mang tính bước ngoặt được đưa ra cách đây 2 tháng nhằm tăng cường cung cấp đạn dược cho Kyiv.

Mỹ tính "lố" viện trợ quân sự cho Ukraine đến 3 tỉ USD

Ông Borrell cho biết các quốc gia EU cũng đã cung cấp 1.300 tên lửa theo kế hoạch và đang trên đà đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn trong vòng một năm, mặc dù một số quốc gia EU đã tránh xác nhận mục tiêu đó là khả thi.

"Những ngày, tuần và tháng tới sẽ mang tính quyết định chiến lược trong cuộc xung đột ở Ukraine", ông Borrell phát biểu trước báo giới vào cuối cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels (Bỉ).

Các thành viên EU vào tháng 3 đã đồng ý kế hoạch cung cấp đạn dược sau khi Kyiv cảnh báo rằng cuộc xung đột với Nga gây tiêu hao dữ dội và họ đang rất cần nguồn cung do hàng ngàn quả đạn được bắn ra mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.