Chiến sự Ukraine ngày 451: Thông tin trái chiều về số phận Bakhmut, ông Zelensky đến Nhật

Khánh An
Khánh An
21/05/2023 05:30 GMT+7

Nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, trong khi phía Ukraine khẳng định giao tranh tiếp diễn, dù "tình hình nguy cấp".

Chiến sự Ukraine ngày 451: Thông tin trái chiều về số phận Bakhmut, ông Zelensky đến Nhật - Ảnh 1.

Thành phố Bakhmut là tâm điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine suốt nhiều tháng qua

AFP

Lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner ngày 20.5 cho biết khu nhà cao tầng cuối cùng tại Bakhmut nơi các binh sĩ Ukraine cố thủ giờ đây đã đặt dưới sự kiểm soát của phía Nga, theo Reuters.

Chỉ huy lực lượng quân sự tư nhân Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut

Tuyên bố được đưa ra trong đoạn phim, trong đó ông xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi do chiến đấu, đứng trước một hàng binh sĩ giương cờ Nga và băng rôn Wagner.

"Hôm nay, vào 12 giờ trưa, Bakhmut đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát toàn bộ thành phố, từ nhà này đến nhà khác", ông phát biểu.

Chiến sự Ukraine ngày 451: Thông tin trái chiều về số phận Bakhmut, ông Zelensky đến Nhật - Ảnh 2.

Ông Prigozhin trong đoạn phim tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut

REUTERS

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi khẳng định rằng "điều này không đúng, các đơn vị của chúng tôi đang chiến đấu ở Bakhmut".

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng khẳng định rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra ở Bakhmut và "tình hình đang nguy cấp". "Tính đến lúc này, chúng tôi kiểm soát một số cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng trong khu vực", bà cho biết.

Xem nhanh: Ngày 450 chiến dịch, Mỹ mở đường cho F-16 đến Ukraine, sắp cạn ngân sách viện trợ

Tại thủ đô Kyiv, Nga tiến hành một đợt không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng 20.5, đợt không kích thứ 11 trong tháng này.

Tất cả 18 UAV Shahed của Nga bay đến Kyiv sau nửa đêm đều bị lực lượng phòng không thành phố đánh chặn, trong khi chưa rõ mục tiêu của chúng, theo trang tin Kyiv Independent. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, hãng TASS đưa tin phía Ukraine tiến hành 48 cuộc tấn công bằng đạn pháo tại vùng Donetsk, gây thiệt hại 13 ngôi nhà và 4 cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Zelensky đến Nhật

Trong nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiều 20.5 đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 bằng máy bay của chính phủ Pháp, theo The Guardian.

G7 sắp cấm vận kim cương Nga?

Ông tranh thủ dịp này để có thể gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ các nước phát triển, cũng như các nước đang phát triển được mời, bao gồm cả Ấn Độ. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý.

Tổng thống Ukraine đã hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak – người ông chỉ gặp vài ngày trước, khi công du châu Âu để kêu gọi sự ủng hộ cho kế hoạch phản công.

Trên Telegram, Tổng thống Zelensky cảm ơn Thủ tướng Sunak "vì sự lãnh đạo của Anh trong liên minh tiêm kích quốc tế".

Thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, ông Zelensky đã nêu vấn đề giới hạn xuất khẩu nông sản của Ukraine và việc không thể chấp nhận được các biện pháp giới hạn này gia hạn đến ngày 5.6. Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Ukraine cho đến ngày 5.6.

Dòng viện trợ từ Mỹ sang Ukraine sắp cạn?

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết khủng hoảng Ukraine, khi ông gặp Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

Trên tài khoản Telegram, Tổng thống Zelensky "cảm ơn Ấn Độ vì hỗ trợ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước chúng tôi, nhất là tại những tổ chức quốc tế".

Nga đáp trả lệnh cấm vận của Mỹ

Hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 19.5 thông báo đã cấm 500 người Mỹ đặt chân đến Nga nhằm đáp trả lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong số những người bị cấm vận không chỉ có các chức sắc như cựu Tổng thống Barack Obama, mà còn có các quan chức cấp cao đương nhiệm, cựu quan chức, lãnh đạo các công ty quốc phòng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Báo Mỹ: Ukraine còn 5 tháng để chứng minh tỏ năng lực với Mỹ

Các nghị sĩ quốc hội, chuyên gia, nhân viên của những tổ chức nghiên cứu chính sách... cũng bị đưa vào danh sách cấm vận của Nga.

Tổng cộng, có 1.844 người Mỹ đang trong danh sách cấm vận của Nga.

Xem thêm: Nga cấm cửa cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.