Chiến sự ngày 450: Viễn cảnh Ukraine được viện trợ F-16 đang đến gần

20/05/2023 04:45 GMT+7

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính quyền Washington sẽ ủng hộ và sát cánh với nỗ lực chung với các nước đồng minh để huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16.

Chiến sự ngày 450: Viễn cảnh Ukraine được viện trợ F-16 đang đến gần - Ảnh 1.

Bích họa tuyên truyền về lính đánh thuê Wagner

AFP

Ukraine chật vật ở Bakhmut

Reuters dẫn thông tin từ một đơn vị pháo binh Ukraine tiết lộ phía Ukraine đã tiến quân trong tuần này ở Bakhmut, nhưng đang đối mặt hỏa lực dữ dội từ địch quân Nga, vốn hơn hẳn về quân số lẫn đạn dược.

"Giao tranh đang căng thẳng. Lực lượng của chúng tôi tiến lên được một đoạn ngắn nhưng bị chặn lại gần kênh đào. Rất khó để đánh bật quân Nga khỏi thành phố", theo một binh sĩ.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 449, Ukraine nói đặt bẫy ở Bakhmut; Nga vẫn bắn tên lửa vào Kyiv

Đơn vị này đã bắn khoảng 100 viên đạn cối/ngày về hướng Nga. Nơi đóng quân của đơn vị đang được giữ kín.

Phía Ukraine cũng cho biết đã xoay xở tiến thêm một bước nhỏ ở hai mạn sườn thành phố, thậm chí trong lúc lính đánh thuê Wagner đang tiến gần đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.

Còn phía Wagner nhận định khó có khả năng đánh hạ thành phố trong vòng 2 ngày tới. Quân Ukraine hiện tiếp tục cố thủ tại một "pháo đài" tạm bợ ở phía nam thành phố.

Chiến sự ngày 450: Viễn cảnh Ukraine được viện trợ F-16 đang đến gần - Ảnh 2.

Tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đang nằm trong danh sách yêu cầu viện trợ số 1 của Ukraine

TWITTER/US_EUCOM

Mỹ sẽ ủng hộ huấn luyện phi công Ukraine lái F-16

Theo Đài CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, địa điểm huấn luyện nhiều khả năng không diễn ra ở Mỹ, thay vào đó được tổ chức ở châu Âu. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới, các phi công Mỹ sẽ sát cánh với các đồng nghiệp châu Âu trong quá trình huấn luyện phi công Ukraine.

Tổng thống Biden ủng hộ huấn luyện F-16 cho Ukraine

"Trong bối cảnh việc huấn luyện sẽ diễn ra những tháng tới, liên minh các nước tham gia nỗ lực này sẽ quyết định thời điểm sẽ thực sự viện trợ tiêm kích, số lượng tiêm kích và nước nào sẽ cung cấp", theo quan chức trên.

Quan chức Mỹ bổ sung, tính đến thời điểm hiện tại, Washington và các đồng minh, đối tác tập trung viện trợ chủ yếu các hệ thống khí tài, vũ khí, và tổ chức huấn luyện cần thiết cho chiến dịch phản công vào mùa xuân và mùa hè.

"Những nội dung thảo luận về cách cải thiện năng lực Không quân Ukraine phản ánh cam kết dài hạn của Mỹ đối với năng lực phòng thủ của Kyiv", theo quan chức Mỹ.

Một ngày trước đó, Đài CNN cũng đưa tin chính quyền Tổng thống Biden "bật đèn xanh" cho các đồng minh châu Âu về khả năng cho phép họ xuất khẩu tiêm kích cho Ukraine, theo các nguồn thạo tin.

CIA lên mạng xã hội chiêu mộ công dân Nga, nói đã có người liên lạc

Hơn 117.000 tân binh gia nhập quân đội Nga

Trong lúc Nga chuẩn bị ứng phó chiến dịch phản công của Ukraine, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 19.5 dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng Nga về số liệu tân binh gia nhập quân đội từ ngày 1.1 đến 19.5.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, ông Medvedev cho biết đã có hơn 117.000 người tham gia quân đội Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 12.2022 nói rằng cần phải tăng số lượng quân nhân lên 1,5 triệu người để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới.

Chiến sự ngày 450: Viễn cảnh Ukraine được viện trợ F-16 đang đến gần - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

AFP

Cũng trong ngày 19.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án phương Tây đang tìm cách bẻ gãy Nga thành hàng chục nhà nước, và đang tìm cách chia rẽ giữa những dân tộc thiểu số và những nhóm quốc gia khác nhau bên trong lãnh thổ Nga.

Ông cũng nhấn mạnh phương Tây cấm vận Nga càng nhiều thì mức độ kết dính của xã hội Nga càng tăng thêm.

Ông Kissinger nói Ukraine nên gia nhập NATO

Trong một diễn biến liên quan, danh sách cấm vận Nga của Mỹ đã vượt con số 300, với lệnh trừng phạt mới nhất tập trung vào nguồn thu đến từ năng lượng tương lai, chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự.

Còn Anh đã công bố đợt cấm vận mới nhằm vào Nga, cụ thể là 86 cá nhân và doanh nghiệp có sự liên hệ với chiến sự Ukraine.

Chiến sự ngày 450: Viễn cảnh Ukraine được viện trợ F-16 đang đến gần - Ảnh 4.

Thẩm phán Karim Ahmed Khan của Tòa Hình sự Quốc tế

TWITTER/ICC

Cũng trong ngày 19.5, Bộ Nội vụ Nga phát lệnh bắt giữ thẩm phán Karim Ahmed Khan của Tòa Hình sự Quốc tế, người hồi tháng 3 đã phát trát tòa đòi bắt giữ Tổng thống Putin về các cáo buộc liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.