Quân đội Nga nói rút quân, trùm Wagner nói 'rút chạy' khỏi phía bắc Bakhmut

Quân đội Nga nói rút quân, trùm Wagner nói 'rút chạy' khỏi phía bắc Bakhmut

13/05/2023 17:14 GMT+7

Moscow hôm 12.5 thừa nhận các lực lượng quân đội của Nga đã phải rút lui ở một khu vực phía bắc thành phố Bakhmut sau một cuộc phản kích của Ukraine. Lực lượng quân sự tư nhân Wagner quy kết đó là một cuộc tháo chạy.

Đây là hình ảnh một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine lao về phía Bakhmut vào hôm 12.5 trong bối cảnh chính quyền Kyiv tuyên bố lực lượng của mình đã tiến được hơn 1,5 km quanh thành phố đổ nát ở miền đông này.

Các lực lượng Nga suốt nhiều tháng qua đã tìm cách kiểm soát Bakhmut nhưng không thành công.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12.5 cho biết Ukraine đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ và hơn 40 xe tăng trong 20 cuộc tấn công theo hướng thị trấn Soledar.

Quân đội Nga cũng thừa nhận đã "tái tập hợp" lực lượng, ám chỉ các đơn vị đã rút lui.

Tuy nhiên, thủ lĩnh của lực lượng quân sự tư nhân Wagner lại có cách nhìn nhận khác.

Ông Yevgeny Prighozin, người sáng lập nhóm bán quân sự Wagner, cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đã nói dối, và các lực lượng Nga đã bị đánh bật và phải tháo chạy.

Hiện không thể xác minh thông tin về diễn biến trên chiến trường Ukraine.

Trong tuần này, Ukraine công bố một đoạn phim ghi lại hình ảnh binh sĩ nước này đang chiến đấu gần chiến trường Bakhmut.

Đoạn phim cho thấy những người lính ra khỏi một xe bọc thép, nấp sau những ụ đất và bắt đầu khai hoả.

Phía Ukraine nói những bước tiến xung quanh Bakhmut không phải là một phần của kế hoạch phản công vào mùa xuân mà Kyiv nói vẫn chưa bắt đầu.

Trong khi đó ở Nga, tại thành phố Saint Petersburg đã ra mắt đơn vị cảnh sát chống máy bay không người lái mới.

Đoạn phim từ Bộ Nội vụ Nga cho thấy các sĩ quan được vũ trang tận răng đứng trên các mái nhà phía trên Quảng trường Cung điện của thành phố.

Đơn vị mới được thành lập ngay sau khi Moscow tuyên bố một máy bay không người lái của Ukraine đã phát nổ vào tuần trước bên trên Điện Kremlin. Nga cáo buộc Ukraine đã đứng sau vụ tấn công nhằm ám sát Tổng thống Putin.

Ukraine phủ nhận tấn công Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.