Chiến sự ngày 452: Bakhmut là tâm điểm; Mỹ tiếp sức cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
22/05/2023 05:30 GMT+7

Ukraine khẳng định lực lượng Nga vẫn chưa kiểm soát được Bakhmut hoàn toàn, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói máy bay và pháo binh nước này tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine ở Bakhmut.

Quân đội Ukraine ngày 21.5 nói rằng tình hình ở thành phố Bakhmut thuộc miền đông "cực kỳ khó khăn", nhưng họ vẫn nắm giữ "một số tòa nhà" và công sự ở phía tây nam thành phố, theo trang The Kyiv Independent.

Trong bài bình luận trên đài truyền hình Suspilne, phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến miền Đông Ukraine Serhiy Cherevaty nói rằng lực lượng Nga vẫn chưa giành được hoàn toàn Bakhmut và thành phố này đã bị phá hủy nghiêm trọng sau nhiều tháng giao tranh ác liệt nên sẽ không mang lại "lợi ích quân sự hay chính trị nào" cho Nga.

Xem nhanh: Ngày 451 chiến dịch, Nga kiểm soát Bakhmut, Ukraine nói sẽ phản công giành lại

Ngoài ra, ông Oleksandr Syrskyi, một tướng hàng đầu của Ukraine, nói rằng lực lượng nước này kiểm soát một phần "không đáng kể" của Bakhmut, nhưng việc kiểm soát như thế sẽ đủ để tiến vào thành phố khi tình hình thay đổi, theo Reuters.

Chiến sự ngày 452: Tình hình Bakhmut 'cực kỳ khó khăn', ông Biden thách thức ông Putin? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt BM-21 Grad về phía binh sĩ Nga gần Bakhmut ngày 19.5.

Reuters

Cũng trong ngày 21.5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, người đã báo cáo về những bước tiến của Ukraine ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam của Bakhmut trong tuần qua, nói rằng các lực lượng Ukraine đã bao vây một phần binh sĩ Nga bên trong thành phố.

Bà Maliar còn nói rằng các lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo hai bên sườn của Bakhmut, buộc quân đội Nga phải mất một số vị trí. Cũng theo bà Maliar, lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát các cơ sở hạ tầng và công nghiệp cũng như khu vực tư nhân trong quận Litak của Bakhmut ở phía tây nam thành phố.

Phía Ukraine đưa ra tuyên bố vẫn kiểm soát những phần nhỏ của Bakhmut một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga và công ty quân sự tư nhân Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Nhà ngoại giao Ukraine cảnh báo mùa hè "đáng sợ" trước mặt vì cuộc phản công

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 21.5 nói rằng máy bay và pháo binh Nga tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Bakhmut, theo Hãng tin TASS. Ông Konashenkov còn nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 100 quân nhân và lính đánh thuê nước ngoài trong một ngày ở Bakhmut.

Cũng theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã phá hủy một cây cầu đường bộ gần làng Krasnoye, nơi được quân đội Ukraine sử dụng để chuyển quân tiếp viện tới Bakhmut.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky nói gì về tình trạng Bakhmut hiện tại?

Nga đánh chặn rốc két HIMARS, Storm Shadow?

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 21.5 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 15 rốc két được phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), hệ thống rốc két phóng loạt Uragan và tên lửa Storm Shadow của Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo ông Konashenkov, 9 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy ở một số khu vực thuộc miền đông và nam Ukraine.

Mỹ tính "lố" viện trợ quân sự cho Ukraine đển 3 tỉ USD

Trong khi đó, Không quân Ukraine ngày 21.5 tuyên bố đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 mà Nga phóng nhắm vào Ukraine trong đêm. Không quân Ukraine không tiết lộ thêm thông tin về cuộc tấn công trong đêm, chỉ nói rằng lực lượng Nga đã phóng UAV "theo hướng đông".

Xem thêm: Chiến sự ngày 439: Ukraine hứng mưa UAV, Nga siết chặt an ninh trước đại lễ

Tên lửa Storm Shadow sẽ thay HIMARS 'làm chủ' cục diện chiến trường Ukraine?

Theo giới chuyên môn, tên lửa Storm Shadow mà Anh cam kết gửi Ukraine có thể đặt ra những thách thức về hậu cần và chiến đấu cho Nga.

Theo báo Business Insider, các lực lượng Nga đã thích nghi với các loại vũ khí được tin là "sẽ làm thay đổi cuộc chơi" mà Ukraine đưa vào chiến trường, chẳng hạn như Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp.

Tổng thống Zelensky: "Bakhmut vẫn còn trong tim"

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa Storm Shadow mà Anh cam kết gửi Ukraine vào đầu tháng này, có thể gây ra những vấn đề hậu cần mới cho Nga, và tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của Kyiv, trang Breaking Defense đưa tin.

Xem thêm: Tên lửa Anh sẽ thay HIMARS của Mỹ 'làm chủ' cục diện chiến trường Ukraine?

Ông Biden gửi thông điệp mới cho ông Putin?

Sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.5 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, gồm đạn dược, xe bọc thép và huấn luyện, theo Reuters.

Ngoài ra, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản ngày 21.5, Tổng thống Biden tuyên bố rằng những người ủng hộ Ukraine "sẽ không dao động" và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không phá vỡ được quyết tâm của chúng tôi như ông ấy nghĩ rằng mình có thể", theo AFP.

Chiến sự ngày 452: Tình hình Bakhmut 'cực kỳ khó khăn', ông Biden thách thức ông Putin? - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản ngày 21.5

Reuters

Tổng thống Zelensky đến Nhật sau bước đột phá trong chiến dịch kéo dài của ông nhằm giành được sự chấp thuận của Washington cho các đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, bao gồm cả F-16.

Các quan chức Mỹ tỏ ra không sẵn sàng cung cấp F-16 cho Ukraine, viện dẫn chi phí và thời gian cần thiết cho việc huấn luyện, cũng như nguy cơ leo thang xung đột hơn nữa. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết ông đã nhận được "sự đảm bảo chắc chắn từ (ông) Zelensky rằng Ukraine sẽ không sử dụng chiến đấu cơ đó để tiến vào lãnh thổ Nga".

Dòng viện trợ từ Mỹ sang Ukraine sắp cạn vì tranh cãi ngân sách?

Về phần mình, ông Zelensky bày tỏ sự tự tin rằng Kyiv sẽ nhận được F-16 từ phương Tây, nhưng không chắc chắn về số lượng.

Trước đó, Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 20.5 cảnh báo rằng các nước phương Tây sẽ gặp "rủi ro lớn" nếu cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Xem thêm: Mỹ 'bật đèn xanh' việc gửi F-16 cho Ukraine ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.