Chỉ huy tàu sân bay Mỹ chỉ ra 'mối đe dọa' mới từ Houthi

Chỉ huy tàu sân bay Mỹ chỉ ra 'mối đe dọa' mới từ Houthi

La Vi
La Vi
20/02/2024 14:38 GMT+7

Theo báo Business Insider, Houthi kể từ ngày 4.1 đã phóng hoặc tìm cách phóng nhiều xuồng không người lái chứa đầy chất nổ ra vùng biển ngoài khơi Yemen, tạo thêm mối đe dọa trên biển mới bên cạnh các cuộc tấn công liên quan đến máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Chuẩn đô đốc Marc Miguez, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower của Mỹ, cho hay xuồng không người lái "là một mối đe dọa chưa xác định mà chúng tôi không có nhiều thông tin, nên có thể sát thương cực kỳ lớn".

Ông Miguez cho rằng xuồng không người lái là một trong những kịch bản đáng sợ nhất, vì "một xuồng không người lái mang đầy bom có thể di chuyển với tốc độ khá nhanh, mà nếu không theo dõi và phản ứng ngay lập tức, mọi chuyện có thể tệ hại cực kỳ nhanh".

Chỉ huy tàu sân bay Mỹ chỉ ra 'mối đe dọa' mới từ Houthi- Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Marc Miguez - chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower

U.S Navy

Theo chuyên trang The Maritime Executive, lực lượng Mỹ đã chạm trán với xuồng không người lái của Houthi trên những tuyến đường vận chuyển thương mại ít nhất ba lần.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, vào ngày 5.2, các lực lượng Mỹ đã xác định hai xuồng không người lái như vậy là "mối đe dọa hiển hiện" đối với hàng hải và đã tiêu diệt chúng. Quân đội Mỹ cũng thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào các xuồng không người lái do Houthi chuẩn bị hạ thủy.

Chỉ huy tàu sân bay Mỹ chỉ ra 'mối đe dọa' mới từ Houthi- Ảnh 2.

Xuồng không người lái được cho là do Ukraine sử dụng để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga

Công nghệ mới nổi về xuồng không người lái đã được Ukraine tiên phong sử dụng để chống lại Hạm đội Biển Đen của Nga, mang lại thành công đáng kể. Chỉ trong hai tuần qua, Ukraine tuyên bố đã đánh chìm một tàu hộ tống và một tàu đổ bộ của Nga chỉ bằng cách sử dụng một số xuồng không người lái MAGURA V5 rẻ tiền do Ukraine sản xuất.

Hiện tại, ông Miguez cho hay Hải quân Mỹ không có thông tin tình báo rõ ràng về số lượng xuồng không người lái mà người Houthi đang có.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower trong nhiều tuần đã phản ứng trước các cuộc tấn công gần như liên tục ở biển Đỏ và vịnh Aden, và chỉ huy Miguez cho hay lực lượng Mỹ đã điều chỉnh cách tiếp cận của mình để nhắm các mục tiêu UAV và tên lửa của Houthi, thậm chí trước khi chúng có thể được phóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.