Ukraine muốn lập 'hạm đội' 100 xuồng không người lái kamikaze trên biển Đen

23/11/2022 09:15 GMT+7

Ukraine vừa công bố sức mạnh hải quân mới nhất của nước này: những chiếc xuồng không người lái nhỏ, nhanh nhẹn, uy lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Tôi nghĩ chắc chắn ai cũng hiểu đây là gì và để làm gì. Ai cũng đã thấy hiệu quả của nó".

Và những chiếc xuồng đã chứng minh khả năng trong trận tập kích hồi tháng 10 nhằm vào Hạm đội biển Đen ở bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập năm 2014.

Kyiv hiện đang kêu gọi các nhà tài trợ trên khắp thế giới giúp xây dựng "hạm đội" gồm 100 xuồng không người lái như vậy. Những người tài trợ số tiền 250.000 USD thậm chí sẽ được đặt tên cho xuồng.

Chiếc xuồng không người lái trị giá 250.000 USD

Usni news

Giới phân tích cho rằng xuồng sử dụng động cơ của mô tô nước. Ông Oleksiy Neizhpapa, tư lệnh hải quân Ukraine, tuyên bố: "(Xuồng) có thể tham gia trinh sát hàng hải tầm xa và giám sát bờ biển, hộ tống và hỗ trợ hạm đội truyền thống, hộ tống tàu buôn, khoanh vùng hỏa lực pháo binh, bảo vệ căn cứ và chống lại các hoạt động đổ bộ".

Vị tướng này cho rằng loại xuồng này "có thể thay đổi tình hình ở biển Đen một cách đáng kể".

Các lực lượng Ukraine trước đây từng kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền hỗ trợ vũ khí. Kyiv còn cho phép người quyên góp viết thông điệp lên vũ khí và thậm chí có thể đặt tên một chiếc xe tăng.

Phó thủ tướng Ukraine Mykhalio Fedorov nhận định rằng xuồng không người lái của hải quân là một phương tiện hiệu quả để thay đổi cán cân sức mạnh ở biển Đen trong bối cảnh Ukraine mất phần lớn lực lượng hải quân khi Nga sáp nhập Crimea.

Ông Fedorov nói với ưu điểm nhỏ và nhanh, các xuồng này có thể đe dọa các tàu Nga trị giá hàng trăm triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.