Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.6, TP.HCM dời về địa chỉ mới

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
26/04/2023 11:04 GMT+7

Từ ngày 29.4.2023, Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.6 (TP.HCM) sẽ dời về địa chỉ mới.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.6 (địa chỉ hiện nay tại 743/34 Hồng Bàng, P.6, Q.6), từ ngày 29.4.2023, sẽ chuyển về địa điểm mới. Cụ thể là tại Trường cao đẳng Lương thực - thực phẩm (địa chỉ số 296 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8).

Theo đó, người lao động có phiếu hẹn trả kết quả liên quan thủ tục, hồ sơ cá nhân thì đến địa chỉ mới để nhận kết quả theo đúng ngày trên giấy hẹn.

Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.6, TP.HCM dời về địa chỉ mới - Ảnh 1.

Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.6 sẽ chuyển về địa chỉ mới từ ngày 29.4.2023

PHẠM THU NGÂN

Đồng thời, người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo về việc có việc làm khi muốn chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thể đến trực tiếp một trong các điểm tiếp nhận sau:

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, địa chỉ 106/14D, Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh;

- Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.8, địa chỉ 296 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8;

- Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.4, địa chỉ 249 Tôn Đản, P.15, Q.4;

- Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.12, địa chỉ 802 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12;

- Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.Tân Bình, địa chỉ 456 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình;

- Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp TP.Thủ Đức, địa chỉ số 1 đường số 9, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức;

- Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp H.Củ Chi, địa chỉ 108 đường Phạm Thị Lòng, ấp Thạnh An, xã Trung An, H.Củ Chi.

Năm 2022, Báo Thanh Niên từng có bài điều tra phản ánh về tình trạng "cò mồi" hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bên ngoài điểm tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Q.6.

Thực trạng này diễn ra đã nhiều năm, khiến lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM bức xúc và thực tế, năm 2016, đơn vị đã có công văn đề nghị UBND P.6 và Công an P.6 (Q.6) xem xét, giải quyết.

Sau loạt bài phản ánh của Thanh Niên, UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi nếu có.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM kiểm tra tình hình hoạt động của các điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, khẩn trương tìm mặt bằng và đề xuất bố trí các điểm tiếp nhận đảm bảo điều kiện hoạt động, qua đó để người lao động thuận lợi liên hệ, giao dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.