Chi trả gần 800 triệu đồng điều trị một ca bệnh hiếm gặp

Liên Châu
Liên Châu
27/06/2024 19:59 GMT+7

Do mắc căn bệnh rất hiếm gặp, chưa từng có trong y văn Việt Nam, nam bệnh nhân 19 tuổi đã được xuất viện sau 7 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, với chi phí gần 800 triệu đồng.

Chiều nay 27.6, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tổ chức lễ ra viện cho nam bệnh nhân mắc ca bệnh đặc biệt hiếm gặp, được các bác sĩ điều trị thành công.

Trước đó, tháng 11.2023, bệnh nhân là Nguyễn Quốc Trình (nam, 19 tuổi, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa) xuất hiện các vết loét trợt ở niêm mạc miệng và các mảng đỏ tím, bỏng nước rải rác toàn thân và khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, được phát hiện có khối u phúc mạc trong ổ bụng. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Da liễu T.Ư và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai từ 13.12.2023.

Chi trả gần 800 triệu đồng điều trị một ca bệnh hiếm gặp- Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, BHXH Hà Nội và các y, bác sĩ chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Quốc Trình đã bình phục

LIÊN CHÂU

Quá trình điều trị, bệnh nhân được chẩn đoán bị hoại tử thượng bì nhiễm độc; pemphigus á u; sỏi niệu quản 2 bên, thể trạng suy kiệt.

"Pemphigus á u là bệnh lý hiếm gặp, chưa có trong y văn Việt Nam. Trên thế giới, tỷ lệ người mắc bệnh là 1.1 triệu người", thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Quyên, Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, thông tin.

Dù được chỉ định phẫu thuật ngay trong đợt đầu điều trị, nhưng do thể trạng yếu, bệnh nhân được cho ra viện để bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, bệnh đã tái phát, phải tái nhập viện vào tháng 4.2024.

Lúc này, bệnh nhân xuất hiện các đợt bùng phát mới với biểu hiện sốt, trợt da tiến triển lan tỏa, loét niêm mạc miệng, lưỡi.

Bác sĩ Quyên cho biết: "Tình trạng bệnh da bùng phát toàn thân có căn nguyên gốc là khối u trong ổ bụng. Đây là khối tạo máu ngoài tủy rất lớn, nhiều năm trong cơ thể người bệnh. Khối u này bản chất như vật lạ trong cơ thể. Do đó cơ thể sinh ra những kháng thể chống lại khối u này, kháng thể đó, chống lại kháng nguyên trên da, niêm mạc, gây phản ứng chéo, khiến cho da toàn thân và niêm mạc mắt, miệng, lưỡi bị trợt loét lan tỏa".

Do da bị trợt và bội nhiễm toàn thân nên bệnh nhân Trình luôn trong tình trạng chảy máu và dịch gây suy kiệt. Cùng với đó, bệnh nhân còn bị đái máu do sỏi thận.

Các bác sĩ chia sẻ, quá trình điều trị bệnh nhân Trình gặp rất nhiều khó khăn bởi bệnh nhân có các đợt nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tiết niệu do vi khuẩn đa kháng thuốc, tiên lượng tử vong cao.

Cũng theo bác sĩ Quyên, bệnh nhân đa dạng về bệnh cảnh, suy kiệt đòi hỏi các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện Bạch Mai như: da liễu, hồi sức tích cực, dinh dưỡng… cùng phối hợp điều trị, chăm sóc. Việc thay băng hay tắm cho bệnh nhân cũng đòi hỏi kỹ năng chăm sóc tỉ mỉ với các điều dưỡng.

Khi bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe, các bác sĩ chuyên khoa ngoại tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai đã mổ lấy khối u cho bệnh nhân. Đây là ca mổ khó với đường mổ mở dài. Trong mổ các bác sĩ phải bóc tách khối u lúc này đã rất lớn, bám vào nhiều tạng, mạch máu.

Hiện, sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các tổn thương trên da, niêm mạc đã lành.

Chiều nay, PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tặng quà, trao giấy ra viện cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Trình.

"Bệnh nhân Nguyễn Quốc Trình có bảo hiểm y tế hộ nghèo, đã được bảo hiểm y tế chi trả 100% quyền lợi, với chi phí gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí về các vật dụng, dinh dưỡng được Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bệnh nhân", ông Cơ cho biết.








Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.