Chỉ trong 3 thập niên, số người dưới 50 tuổi mắc ung thư tăng 80%

Khánh Như
Khánh Như
06/09/2023 15:21 GMT+7

Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Edinburgh (Scotland) và Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), số người dưới 50 tuổi trên toàn cầu được chẩn đoán mắc ung thư đã tăng gần 80% trong 30 năm qua.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét vấn đề này và các yếu tố nguy cơ đối với người trẻ tuổi trên quy mô toàn cầu. Trong công trình lần này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 204 quốc gia về 29 loại ung thư, tờ The Guardian đưa tin.

Các chuyên gia đã xem xét số ca bệnh mới, số trường hợp tử vong, tác hại đến sức khỏe và các yếu tố góp phần gây ra bệnh cho những người từ 14 đến 49 tuổi, để ước tính những thay đổi từ năm 1990 đến năm 2019.

Theo báo cáo, các trường hợp mắc ung thư khởi phát sớm trên toàn cầu đã tăng từ 1,82 triệu vào năm 1990 lên 3,26 triệu vào năm 2019. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do ung thư ở người trưởng thành ở độ tuổi 40, 30 hoặc trẻ hơn tăng 27%. Nghiên cứu cho thấy hơn 1 triệu người dưới 50 tuổi mỗi năm đang chết vì loại bệnh này.

Chỉ trong 3 thập niên, số người dưới 50 tuổi mắc ung thư tăng 80% - Ảnh 1.

Ảnh X-quang của một bệnh nhân có khối u ở phổi do hút thuốc

REUTERS

Trong giai đoạn 1990 - 2019, ung thư vú chiếm số lượng ca mắc và tỷ lệ tử vong lớn nhất, lần lượt là 13,7 và 3,5 trên mỗi 100.000 dân số toàn cầu. Trong khi đó, các trường hợp ung thư khí quản và tuyến tiền liệt khởi phát sớm tăng nhanh nhất trong cùng khoảng thời gian, với tỷ lệ ước tính lần lượt là 2,28% và 2,23% mỗi năm.

Tín hiệu đáng mừng là các trường hợp ung thư gan khởi phát sớm đã giảm khoảng 2,88% mỗi năm. 

Tỷ lệ mắc bệnh ung thư khởi phát sớm cao nhất vào năm 2019 là ở Bắc Mỹ, châu Đại Dương và Tây Âu. Các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình ở châu Đại Dương, Đông Âu và Trung Á cũng bị ảnh hưởng. Tại các khu vực này, ung thư khởi phát sớm có tác động lớn hơn đến phụ nữ so với nam giới do thể chất kém hơn.

Dựa trên các xu hướng quan sát được, các nhà nghiên cứu ước tính rằng số ca ung thư khởi phát sớm và tử vong trên toàn cầu sẽ tăng thêm lần lượt 31% và 21% vào năm 2030, trong đó những người ở độ tuổi 40 có nguy cơ cao nhất.

Các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu lý do đằng sau sự gia tăng số ca nhiễm. Trên chuyên trang BMJ Oncology, nhóm tác giả của nghiên cứu cho biết chế độ ăn uống kém, lạm dụng rượu và thuốc lá, ít hoạt động thể chất và béo phì có thể là một trong những yếu tố.

"Khuyến khích lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tiêu thụ thuốc lá, rượu và hoạt động ngoài trời thích hợp, có thể làm giảm nguy cơ ung thư khởi phát sớm, theo báo cáo.

Tờ The Times of India dẫn lời Tiến sĩ Devi Shetty, Chủ tịch bệnh viện Narayana Health (Ấn Độ), người không tham gia nghiên cứu, cũng lưu ý rằng không thể coi nhẹ các yếu tố môi trường như ô nhiễm, thói quen ăn kiêng và giảm hoạt động thể chất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.